ClockThứ Bảy, 01/04/2017 14:25

Đạt được một số vấn đề cốt lõi, hòa đàm Syria không có tiến bộ cụ thể

Ngày 31/3, Đặc phái viên Liên Hiệp quốc (LHQ) về vấn đề Syria Staffan de Mistura cho biết vòng đàm phán thứ 5 về Syria và là vòng mới nhất diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) đã kết thúc.

Mục tiêu của Nga là “ủng hộ chính quyền hợp pháp ở Syria”Nga gửi hơn 8 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến SyriaHòa đàm Syria tại Astana được đánh giá là “thành công”Lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria chính thức có hiệu lực

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn biên giới Jarabulus, Syria ngày 2/9/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo ông Mistura, người đóng vai trò trung gian trong cuộc hòa giải diễn ra từ ngày 24/3, mặc dù các bên nhất trí về 4 vấn đề quan trọng, bao gồm quản lý đất nước, hiến pháp, bầu cử và chống khủng bố, song vẫn còn quá nhiều thách thức và những vấn đề vừa được nhất trí cũng chưa thể phát triển thành một thỏa thuận ngừng bắn. 

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Mistura khẳng định trên thực tế các bên không đạt được bước đột phá nào ngoài việc chạm đến một số khía cạnh của những vấn đề trên. 

Trong khi đó, đề cập đến kết quả của cuộc hòa đàm về Syria, ngày 31/3, Đại sứ Syria tại LHQ, đồng thời là trưởng phái đoàn chính phủ tham gia hòa đàm tại Geneva, ông Bashar al-Jaafari cho rằng 8 ngày hòa đàm tại Geneva đã không mang lại bất cứ tiến bộ cụ thể nào.

Phe đối lập tuyên bố có sự cải thiện “tương đối” trong đàm phán, song Damascus vẫn cho rằng vấn đề đang bị tắc nghẽn. 

Phát biểu sau cuộc họp cuối cùng với Đặc phái viên LHQ Staffan de Mistura, ông al-Jaafari nói: "Chúng tôi tìm kiếm bước đột phá nhưng điều này đã không xảy ra."

Phát biểu trên được đưa ra sau khi ông al-Jaafari bị phe đối lập cáo buộc rằng chỉ muốn đề cập tới cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. 

Trước đó, người đứng đầu phái đoàn Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) - đại diện lực lượng đối lập chính của Syria, ông Nasser al-Harari đã chỉ trích chính phủ "từ chối thảo luận về quá trình chuyển tiếp chính trị." Nhân vật này đổ lỗi thất bại của hòa đàm cho phía Chính phủ Syria. 

Tuy nhiên, theo kế hoạch, tất cả các bên tham gia đàm phán đều sẵn sàng trở lại Geneva cho vòng đàm phán thứ 6. 

Theo ông Mistura, thời gian cụ thể sẽ được công bố sau cuộc thảo luận giữa ông với Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an LHQ diễn ra vào tuần sau./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chip bán dẫn - Cốt lõi của kỷ nguyên công nghệ

Sáng 4/4, diễn giả Nguyễn Trung Dân, Phó giáo sư của Trường đại học Arizona Mỹ có buổi talkshow, chia sẻ với giảng viên, sinh viên và học sinh Trường đại học Khoa học, Đại học Huế với chủ đề “Chip bán dẫn – Cốt lõi của kỷ nguyên công nghệ”

Chip bán dẫn - Cốt lõi của kỷ nguyên công nghệ
Tôn vinh giá trị cốt lõi của gia đình Việt

Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ - 4 tiêu chí này nằm trong “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” vừa được Sở Văn hóa và Thể thao phát động triển khai đăng ký. Những tiêu chí này không chỉ nâng cao nhận thức về việc gìn giữ hạnh phúc bền vững, mà còn khơi dậy tình yêu thương trong mỗi gia đình, cũng như cộng đồng hạnh phúc.

Tôn vinh giá trị cốt lõi của gia đình Việt
Ngân hàng Thế giới: Động đất gây thiệt hại 5,1 tỷ USD tại Syria

Ngân hàng Thế giới ngày 3/3 cho biết trận động đất nghiêm trọng và các đợt dư chấn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng trước đã gây ra thiệt hại vật chất trực tiếp lên đến khoảng 5,1 tỷ USD ở Syria, làm tăng thêm nhiều khó khăn cho quốc gia vốn đã bị chiến tranh tàn phá này.

Ngân hàng Thế giới Động đất gây thiệt hại 5,1 tỷ USD tại Syria
Cùng nhau chịu trách nhiệm cho bi kịch ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng là quá lớn, gây áp lực đáng kể lên lực lượng cứu hộ ở hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đồng thời làm cạn kiệt các nguồn lực quan trọng cần thiết để đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Cùng nhau chịu trách nhiệm cho bi kịch ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
Return to top