Thế giới

Đấu súng tại Pháp, 4 người thiệt mạng

ClockThứ Tư, 26/08/2015 10:04
TTH.VN - Ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ đấu súng xảy ra một khu cắm trại ở miền đông bắc nước Pháp.

Sự việc xảy ra ngày 25.8 tại thị trấn Roye, cách thủ đô Paris khoảng 110km về phía bắc. Các nhân chứng cho biết, xô xát đã xảy ra tại khu cắm trại và một người đàn ông bắt đầu xả súng khi cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, nghi phạm đã bắn chết 4 người, trong đó có một cảnh sát và một em bé 6 tháng tuổi. Một cảnh sát khác cũng bị thương trong khi đấu súng với nghi phạm này.

Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra cuộc đấu súng.

Kẻ xả súng bị thương nặng sau khi trúng đạn của cảnh sát. Hiện lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường để điều tra.

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết, họ cảm thấy sốc về vụ việc.

“Thay mặt nước Pháp, tôi xin chia buồn với thân nhân của các nạn nhân và cảnh sát thiệt mạng”, ông Valls viết trên trang Twitter.

Theo Dân Việt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top