ClockThứ Bảy, 21/05/2016 05:51
ĐƯỜNG LA SƠN-NAM ĐÔNG:

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong năm 2016

TTH - Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao trong chuyến kiểm tra tuyến La Sơn-Nam Đông vào trung tuần tháng 5/2016.

Thi công cầu Hương Hòa, hạng mục thuộc dự án La Sơn - Nam Đông

Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường La Sơn – Nam Đông có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 38km, điểm đầu KM0+00 giao với Quốc lộ 1A tại ngã ba La Sơn thuộc xã Lộc Sơn (Phú Lộc), điểm cuối KM38+746,67 thuộc xã Thượng Quảng (Nam Đông); tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng.

Trong đó, gói thầu 28 của dự án đang được triển khai thực hiện với chiều dài tuyến trên 4,2 km, kinh phí đầu tư trên 96 tỷ đồng. Giá trị thực hiện từ năm 2014 đến nay khoảng 52 tỷ đồng. Hiện tại, gói thầu này, có 18 hộ dân của xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc chưa bàn giao mặt bằng và hệ thống trụ điện chưa được di dời nên nhà thầu chưa thể thi công.

Gói thầu 29, đoạn tuyến từ Km21 + 949 – Km25 +766 đoạn qua thị trấn Khe Tre, cầu Phú Mậu, cầu Nông Trường, với giá trị trên 100 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thi công đạt rất thấp, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn. Hiện mới thống kê phê duyệt được phần tài sản trên đất cho 250/282 hộ và phần đất 122/282 hộ; trong đó, có 28 hộ bị ảnh hưởng nhà ở nhưng chưa thống nhất được phương án đền bù. Tương tự, gói thầu 18, 17 của dự án La Sơn - Nam Đông cũng vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, khiến công trình chậm tiến độ.

Bà Phạm Thị Loan, ở tổ 5, thị trấn Khe Tre (Nam Đông) bức xúc: “Chấp hành chủ trương của Nhà nước, gia đình tôi đã đập phòng khách hai tầng. Bây giờ, đường cao hơn, mưa xuống nước ngập, đi lại khó khăn. Vậy mà, giá đền bù thấp, tiến độ chi trả kéo dài”. Tương tự, ông Dương Văn Thành, ở xã Hương Hòa (Nam Đông) nói: “Nhà của gia đình tôi phải giải tỏa tái định cư nhưng công tác đền bù chậm, khu tái định cư chưa hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, nên tôi chưa xây dựng nhà ở. Chính quyền địa phương cần đẩy nhanh công tác đền bù, sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở khu tái định cư, giúp gia đình tôi và các hộ dân khác sớm ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp…”.

Ông Lê Văn Hoa, Giám đốc Công ty cổ phần Thành Đạt, cho biết: “Đơn vị đảm nhận thi công gói thầu 18, dự án La Sơn - Nam Đông, với chiều dài 6km nhưng đến nay UBND huyện Nam Đông mới bàn giao mặt bằng 3km. Trong 3km đó, hiện công ty mới thi công được 1,5 km, số còn lại công ty phải lấy đất ở chỗ cao đắp chỗ thấp; nhưng chỗ đất cao  Nhà nước chưa bồi thường cho dân, nên đơn vị thi công không thể lấy đất được. Nếu chính quyền địa phương giao mặt bằng sạch trong mùa  nắng này thì công ty thi công khoảng 3 tháng là xong. Mặt bằng sạch bàn giao đến đâu, công ty sẽ thi công đến đó”.         

Đẩy nhanh tiến độ

Ông Trần Quốc Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết: “Công tác giải phóng mặt bằng ở huyện Nam Đông chậm do năng lực cán bộ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nam Đông vừa yếu, vừa thiếu và chưa có kinh nghiệm trong công tác đo đạc, kiểm đếm, đền bù… nên còn nhiều thiếu sót và thiếu kinh nghiệm trong việc gần dân, đối thoại với dân…. Để công việc này thực hiện được nhanh hơn, lãnh đạo huyện trực tiếp chịu trách nhiệm giải quyết dứt điểm mặt bằng của từng địa phương; quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án trước tháng 6/2016”.

Làm việc với các đơn vị liên quan, sau khi kiểm tra thực địa tiến độ công trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch để các đơn vị thi công đúng tiến độ, hoàn thành dự án trong năm 2016, tránh tăng vốn đầu tư do thực hiện chậm. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo huyện Phú Lộc, Nam Đông và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nắm cụ thể từng trường hợp để thực hiện đền bù hợp lý cho người dân, cái gì có lợi cho dân thì làm. Đồng thời, yêu cầu Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông tỉnh cần xem lại năng lực của đội ngũ cán bộ giám sát trên công trình để không ảnh hưởng đến dự án. Vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng, tổ chức bảo vệ thi công nếu đủ điều kiện.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các đơn vị thi công trên tuyến phải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, tuân thủ quy trình thi công, vệ sinh lao động...

Bài, ảnh: Thanh Thuận

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Thủ trưởng các cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công

TIN MỚI

Return to top