ClockThứ Năm, 13/04/2017 09:27

Đề nghị quan tâm phân bổ vốn đầu tư cho hạ tầng khai thác thủy sản

TTH.VN - Ngày 12/4, Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương nhằm khảo sát tình hình thực thi pháp luật về thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương báo cáo về tình hình thực yji pháp luật về thủy sản

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, giai đoạn 2015-2020 tỉnh tiếp tục phát triển kinh tế biển và đầm phá, trọng tâm là phát triển vùng Tam Giang - Cầu Hai và triển khai các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khai thác, chế biến, nuôi trồng thủy sản; tập trung phát triển kinh tế biển, phát triển khai thác hải sản xa bờ gắn với an ninh quốc phòng trên biển.

Tỉnh thực hiện tốt các chính sách trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; giao cho thuê đất, mặt nước biển; quản lý hoạt động khai thác thủy hải sản nội địa, trên biển; đầu tư kinh phí, tài chính cho hoạt động thủy sản; thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản... Tuy nhiên hiện nay tỉnh gặp một số khó khăn, vướng mắc như: các cửa biển cạn nên khó phát triển tàu bè lớn; hệ thống cơ sở hạ tầng nghề cá thiếu đồng bộ, chưa hiện đại; nhiều văn bản quản lý trong nuôi trồng thủy sản không còn phù hợp với thực tiễn, khó áp dụng…

Người dân cải tạo ao hồ nuôi trồng thủy sản trên phá Tam Giang khu vực xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền

Phía tỉnh đề xuất, khi sửa đổi Luật Thủy sản, Quốc hội cần đưa vào thể chế Kiểm ngư tương tự thể chế của ngành Kiểm lâm. Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; chính sách phát triển thủy sản; phân bổ vốn đầu tư cho hạ tầng khai thác thủy sản. 

Trước đó, đoàn công tác đã có chuyến khảo sát đầm phá Tam Giang ở huyện Quảng Điền.

Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh; đồng thời đề nghị tỉnh sớm hoàn thiện báo cáo chi tiết, đặc biệt là các góp ý liên quan đến cơ chế, chính sách thực thi pháp luật về thủy sản để tổng hợp báo cáo Quốc hội.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hành trình đến với Trường Sa

Trong những ngày đầu tháng tư lịch sử, tôi vinh dự được cùng Đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 25 thành viên do ông Nguyễn Nam Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn tham gia Đoàn công tác số 5 đi thăm quần đảo Trường Sa theo Kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam từ ngày 3/4 đến 11/4/2024.

Hành trình đến với Trường Sa
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

TIN MỚI

Return to top