ClockChủ Nhật, 28/02/2016 06:27

Di tích lăng Trường Cơ được bảo tồn và tôn tạo

TTH.VN - Ngày 27/2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Phân viện Khoa học Công nghệ xây dựng miền Trung phối hợp tổ chức lễ khởi công công trình bảo tồn tu bổ và tôn tạo di tích lăng Trường Cơ. Công trình được đầu tư hơn 3,8 tỷ đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam cùng các nhà tài trợ.
Lối vào lăng Trường Cơ

Lăng mộ của chúa Nguyễn Hoàng (tức Thái Tổ Gia Dụ Hoàng Đế, 1525-1613) được đặt tên là Trường Cơ từ năm 1808 - thời gian năm Gia Long thứ 7 tái xây dựng. Trong lịch sử Việt Nam, chúa Nguyễn Hoàng là người tiên phong trong việc mở rộng bờ cõi đất nước xuống phía Nam, mở đầu cho việc hùng cứ phương Nam của 9 chúa Nguyễn, tạo tiền đề cho việc thành lập vương triều nhà Nguyễn. Ban đầu, lăng mộ chúa Nguyễn Hoàng được lập ở núi Thạch Hàn, huyện Vũ Xương, tỉnh Quảng Trị, về sau mới dời đến vị trí hiện tại.

Trong thời gian quân đội Tây Sơn kiểm soát thành Phú Xuân, lăng mộ chúa Nguyễn Hoàng cùng lăng mộ các chúa Nguyễn khác đã bị hủy hoại. Năm 1841 (Thiệu trị thứ nhất), lăng Trường Cơ lại được sửa sang và được xây cao thêm 2 lớp thành bảo vệ gần 1m. Từ năm 1999 đến nay, Nguyễn Phúc Tộc có tổ chức tu bổ lại lăng, chủ yêu tô trát lại phần mộ, tường thành phía trong và thực hiện vài đợt phát dọn cây cỏ trong lăng.

Hiện trạng, mũ tường thành quanh bị mất, vỡ hoàn toàn; bình phong hậu bị mất trang trí; vữa xi măng trên các tầng mộ bị bong tróc; nền vòng thành bị bong tróc, cây cỏ xâm thực… Với nguồn kinh phí đã vận động, lăng Trường Cơ sẽ được tu bổ và phục hồi các hạng mục: cổng, vòng thành ngoài, bình phong trước và vòng thành trong, mộ, hương án, bình phong hậu; đồng thời, tôn tạo các hạng mục: lối vào lăng, trụ biểu, hồ bán nguyệt, bình phong tiền, sân vườn và hệ thống thoát nước mặt.

Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tu bổ, tôn tạo gần 1.400m kè Hộ Thành hào ở mặt Đông Kinh thành Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế cho biết, sẽ tiến hành tu bổ, tôn tạo hệ thống kè Hộ Thành hào ở mặt Đông di tích Kinh thành Huế. Đây là hạng mục thuộc dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế - Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích” đã được UBND tỉnh có quyết định điều chỉnh tại Quyết định số 1452/QĐ-UBND. ​

Tu bổ, tôn tạo gần 1 400m kè Hộ Thành hào ở mặt Đông Kinh thành Huế
Dự kiến hoàn thành phục dựng điện Kiến Trung vào cuối năm 2023

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, dự án Phục hồi và tôn tạo điện Kiến Trung trong khu vực Tử Cấm Thành Huế được khởi công vào tháng 2/2019, đang bước vào giai đoạn trang trí hoàn thiện; dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023.

Dự kiến hoàn thành phục dựng điện Kiến Trung vào cuối năm 2023
Châu Hương Viên được “hồi sinh”

Sau thời gian dài rơi vào cảnh hoang tàn, xuống cấp nghiêm trọng, di tích Châu Hương Viên gắn liền với cuộc đời của thi sĩ Ưng Bình Thúc Giạ Thị (Nguyễn Phước Ưng Bình) - người có công rất lớn trong việc phát triển Ca Huế - đã chính thức được bảo tồn, tu bổ.

Châu Hương Viên được “hồi sinh”
Khánh thành Di tích lịch sử Quốc gia Khu ủy Trị Thiên

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã nêu bật vai trò quan trọng của Di tích lịch sử Quốc gia Khu ủy Trị Thiên Huế (phường Hương Vân, TX. Hương Trà) tại buổi lễ khánh thành công trình này sau hai năm tôn tạo, tu bổ.

Khánh thành Di tích lịch sử Quốc gia Khu ủy Trị Thiên
Return to top