ClockThứ Hai, 02/04/2018 15:45

Nghĩa cử đẹp của các em học sinh Trường THPT Nguyễn Sinh Cung

TTH.VN - Chiều 2/4, Công an huyện Phú Vang cho biết, một nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Sinh Cung, thị trấn Phú Đa (Phú Vang) trên đường đi học về đến đoạn đường Đỗ Tram thì phát hiện một chiếc ví của ai đó rơi.

Niềm vui nho nhỏ

Chị Đào rất cảm kích trước hành động đẹp của các em học sinh Trường THPT Nguyễn Sinh Cung

Đó là các em học sinh Nguyễn Duy Thành, Phạm Phước Thành Long, Nguyễn Văn Hòa và 7 em học sinh khác cùng học lớp 10 B3, TRường THPT Nguyễn Sinh Cung. Sau khi kiểm tra trong ví có tiền và nhiều loại giấy tờ cá nhân, các em đã báo cho Công an huyện Phú Vang. Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Vang đã tiến hành kiểm tra ví và xác định, chủ nhân của chiếc ví là Lê Thị Đào, trú tại tổ dân phố Đức Thái, thị trấn Phú Đa.

Công an huyện Phú Vang đã làm các thủ tục cần thiết để trao trả lại chiếc ví gồm 1,6 triệu đồng, 1 giấy chứng minh Nhân dân và 1 thẻ BHYT cho chị Đào vào sáng ngày 2/4. Nhận lại tài sản, chị Đào rất cảm kích trước nghĩa cử đẹp của các em học sinh Trường THPT Nguyễn Sinh Cung và sự nhiệt tình hỗ trợ của Công an huyện Phú Vang.

Tin, ảnh: Anh Phong  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Return to top