ClockChủ Nhật, 22/11/2020 07:18
Chương trình hộ lý, điều dưỡng làm việc tại Nhật Bản:

Giải pháp việc làm hiệu quả cho thanh niên

TTH.VN - Nếu bạn có khát khao lớn để thành công, mong muốn giúp đỡ bố mẹ và người thân…, bạn có thể nắm bắt cơ hội xuất khẩu lao động tại Nhật Bản theo ngành hộ lý và điều dưỡng. Đó là thông điệp được Công ty Daystar truyền cảm hứng cho thanh niên tại hội thảo “Chương trình hộ lý, điều dưỡng làm việc tại Nhật Bản - Giải pháp việc làm hiệu quả cho thanh niên” diễn ra chiều 21/11.

Xuất khẩu lao động tại A Lưới: Cần linh hoạt giải pháp để gỡ khóBước tiến trong xuất khẩu lao độngXuất khẩu lao động tăng mạnhXuất khẩu lao động: Hướng phát triển kinh tế ở Quảng ĐiềnTìm hiểu về xuất khẩu lao động gắn với giảm nghèo bền vững

Các bạn trẻ tham gia hội thảo

Chương trình hợp tác lao động đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý của Việt Nam sang Nhật Bản làm việc chính thức được thực hiện từ năm 2012. Đến nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã hoàn thành 8 khóa đào tạo ứng viên điều dưỡng, hộ lý với 1.670 người. Trong đó, 1.340 ứng viên đã sang Nhật Bản làm việc, số còn lại đang đợi xuất cảnh.

Ông Hồ Dần, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Thừa Thiên Huế cho biết: “Trước đây, hộ lý và điều dưỡng là ngành nghề chỉ dành riêng cho lao động Nhật Bản. Tuy nhiên, trước tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực nghiêm trọng, Nhật Bản đã ưu tiên mở rộng cánh cửa đón nhận lao động Việt Nam về ngành nghề này. Đây là cơ hội rất lớn để người trẻ Việt Nam trở thành nhân viên hộ lý, điều dưỡng tại Nhật Bản”.

Điều kiện đăng ký tham gia chương trình hộ lý, điều dưỡng làm việc tại Nhật Bản không quá phức tạp: Tuổi từ 18-35. Tốt nghiệp THPT trở lên. Có đam mê công việc, biết yêu thương và sẻ chia. Sẽ là lợi thế nếu đã tốt nghiệp trung cấp các ngành hộ lý, điều dưỡng trở lên. Trình độ tiếng Nhật để xuất cảnh là N4, nhưng khi đăng ký hồ sơ bước 1 thì không cần trình độ tiếng Nhật.

Trong hơn 400 công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động của cả nước, Công ty Daystar thuộc nhóm hơn 20 công ty được cấp phép phái cử thực tập sinh ngành hộ lý, điều dưỡng sang làm việc tại Nhật Bản. Đây cũng là công ty đầu tiên của miền Trung và Tây Nguyên được phép phái cử thực tập sinh ngành này.

Người trẻ tham gia các hoạt động giao lưu, tìm hiểu chương trình hộ lý, điều dưỡng làm việc tại Nhật Bản

Theo Daystar, làm việc tại Nhật Bản theo chương trình này mức lương có thể đạt từ 25-36 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí ăn, nhà, chi tiêu hằng ngày…, mức thực nhận khoảng 20-28 triệu đồng/tháng. Sau 3 năm làm việc, mỗi lao động có thể tích lũy từ 600-800 triệu đồng và được phép gia hạn thêm 2 năm. Kết thúc quá trình làm việc 5 năm tại Nhật Bản, mỗi lao động có thể tích lũy ít nhất 1,2 tỷ đồng.

Trong trường hợp thi đậu chứng chỉ quốc gia điều dưỡng Nhật Bản (kai-go), người lao động sẽ được ở lại làm việc lâu dài với mức lương cao như người Nhật. Không những thế, người lao động còn được bảo lãnh vợ/chồng và con để cùng đoàn tụ tại Nhật Bản.

Hiện nay, so với nhiều địa phương khác trong khu vực Bắc miền Trung như Quảng Bình, Hà Tĩnh, thanh niên Thừa Thiên Huế vẫn chưa mạnh dạn chọn xuất khẩu lao động để phát triển. Nhiều người có tâm lý ngại đi xa, ngại rủi ro và chưa thực sự thấy được lợi ích của việc xuất khẩu lao động. Vấn đề này, các cấp các ngành và các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhiều hơn nữa để thanh niên chưa có việc làm và người dân hiểu rộng rãi hơn.

Với sự tham gia của hơn 200 thanh niên, tại hội thảo giới thiệu về chương trình hộ lý và điều dưỡng làm việc tại Nhật Bản, Công ty Daystar đã mời các chuyên gia uy tín để cung cấp những thông tin về chiến lược đưa lao động làm việc tại nước ngoài của Việt Nam; những chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của Thừa Thiên Huế; môi trường làm việc và các chế độ phúc lợi ở Nhật Bản… Những thông tin hữu ích này sẽ giúp người trẻ có thêm sự tự tin khi chọn lựa con đường lập nghiệp cho bản thân.

Tin, ảnh: Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ lửa “Nightingale”

Lặng lẽ trong các ca phẫu thuật, vất vả ngày đêm chăm sóc sức khỏe người bệnh là bóng dáng của những điều dưỡng (ĐD). 1.800 ĐD ở Bệnh viện Trung ương Huế mang trong mình vô vàn câu chuyện khác nhau về một nghề chuyên biệt được ví von là “nghề của trái tim”. Đồng hành cùng “chiến binh”

Giữ lửa “Nightingale”
Nhiều kiến thức đấu thầu được cập nhật

Hội nghị cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn về đầu thầu theo Luật Đấu thầu và Nghị định 24/2024/NĐ-CP được Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trong 2 ngày 10 và 11/5; thu hút hơn 180 đại biểu tham dự là doanh nghiệp, cán bộ ban quản lý dự án.

Nhiều kiến thức đấu thầu được cập nhật
Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế phối hợp với chiến trường Điện Biên (1953 - 1954)

Giữa năm 1953, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp có nhiều thay đổi quan trọng theo hướng thuận lợi cho ta hơn. Quân ta liên tiếp giành chiến thắng ở Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào… dồn địch vào thế bị động. Phong trào chiến tranh nhân dân phát triển mạnh ở khắp các vùng miền, vùng giải phóng được mở rộng thêm.

Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế phối hợp với chiến trường Điện Biên 1953 - 1954
Đoàn nghệ thuật múa Trống Eisa Urakaji tham gia Festival Huế 2024

Với mong muốn lan tỏa nghệ thuật truyền thống Okinawa đến bạn bè quốc tế tại Festival Huế 2024, Đoàn nghệ thuật múa Trống Eisa Urakaji (Nhật Bản) sẽ mang đến các tiết mục mới kết hợp giữa trống và lân, tạo nên những điệu nhảy uyển chuyển và sống động khiến người xem không thể rời mắt.

Đoàn nghệ thuật múa Trống Eisa Urakaji tham gia Festival Huế 2024

TIN MỚI

Return to top