ClockThứ Ba, 27/08/2019 18:31

Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế số 7685 ngày 28/8/2019

TTH.VN - Báo Thừa Thiên số 7685 phát hành thứ tư, ngày 28/8 thông tin nhiều sự kiện nổi bật trên địa bàn.

Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế số 7685 ngày 28/8/2019Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế số 7683, ra ngày thứ hai 26/8 với nhiều thông tin hữu íchĐón đọc thông tin hấp dẫn trên Báo Thừa Thiên Huế số 7681, thứ sáu, ngày 23/8/2019Đón đọc thông tin hấp dẫn trên Báo Thừa Thiên Huế số 7680, thứ năm, ngày 22/8/2019Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế ra ngày 21/8

Trang nhất Báo Thừa Thiên Huế số 7685

"Phát triển du lịch là ngành trọng tâm mũi nhọn chính" là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” ngày 27/8 được Báo Thừa Thiên Huế dành đăng tải trên trang Thời sự.

Trong 7 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,87%, cao hơn bình quân chung cả nước (6,76%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 9.950 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 46% kế hoạch; tổng thu ngân sách 7 tháng đạt 4.193 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch… Những tháng cuối năm 2019, tỉnh phấn đấu đạt kế hoạch tăng trưởng kinh tế toàn năm 7,5- 8%... 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình biểu dương và đánh giá cao những kết quả to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thừa Thiên Huế đạt được. Đồng thời chỉ ra những bất cập, hạn chế mà tỉnh cần có giải pháp đột phá trong thời gian tới nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Phó Thủ tướng đã giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trên cơ sở để Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, phát huy được tiềm năng và lợi thế của tỉnh, có đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của cả nước...

Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2022, Báo Thừa Thiên Huế có bài Góp sức trẻ xây dựng quê hương. Hình thành từ việc sáp nhập hai tổ chức đoàn đầu năm 2019, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sớm vượt qua khó khăn ban đầu, tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả... Thông tin đón đọc trên trang Chính trị.

Sử dụng hóa đơn điện tử, lợi đôi đường là bài viết đáng chú ý trên trang Kinh tế.

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, hơn 1 năm nữa là đến thời điểm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cả nước buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, việc triển khai này tại địa bàn tỉnh vẫn gặp không ít khó khăn. Các doanh nghiệp cho rằng, việc triển khai vẫn còn chưa bài bản, đã có nghị định nhưng chưa có thông tư hướng dẫn nên gây khó cho doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý khi triển khai thực hiện...

Trang Xã hội, Báo Thừa Thiên Huế khởi đăng loạt bài Ngăn chặn lạm dụng lao động trẻ em của tác giả Anh Phong - Minh Hiền. Tuy không phải là điểm nóng nhưng Thừa Thiên Huế cũng là địa phương có nhiều trẻ em bị bóc lột sức lao động hoặc bỏ học giữa chừng, có nguy cơ lao động sớm.

Theo bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH, trẻ lao động sớm ở Thừa Thiên Huế không làm việc trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp, mà chủ yếu tham gia với gia đình buôn bán vỉa hè, bán hàng rong, vé số hoặc làm việc trong các làng nghề thủ công. Một số em di cư làm việc ở các tỉnh phía Nam.

Trẻ bỏ học đi lao động sớm đối mặt với những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu làm việc quá sức, bị xâm hại, bị bạo lực, tai nạn thương tích… trong khi các em chưa đủ kiến thức, chưa được trang bị những kỹ năng phòng tránh...

Báo Thừa Thiên số 7685 còn có nhiều thông tin hấp dẫn ở trong nước và quốc tế.

Trân trọng giới thiệu!

Báo Thừa Thiên Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ vượt Hong Kong trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tư thế giới

Các cải cách chính sách và triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực đã khiến Ấn Độ trở thành thị trường được các nhà đầu tư yêu thích trong những năm qua. Và quốc gia Nam Á này cũng vừa tạo thêm một kỳ tích khi lần đầu tiên trong lịch sử, thị trường chứng khoán Ấn Độ đã vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tư trên toàn cầu.

Ấn Độ vượt Hong Kong trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tư thế giới
Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế ngày 25/9

Thế hệ trẻ cần sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn là bài viết đáng chú ý trên trang Thời sự - Chính trị số báo 7708, phát hành thứ tư ngày 25/9. Vấn đề được nêu tại diễn đàn “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ trên không gian mạng” do Tỉnh Đoàn phối hợp với Báo Thừa Thiên Huế tổ chức sáng 24/9.

Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế ngày 25 9
Return to top