Thế giới

Donald Trump bỏ xa các ứng viên khác của đảng Cộng hòa

ClockThứ Bảy, 22/08/2015 16:38
TTH.VN - Tỉ phú Donald Trump tiếp tục dẫn đầu và bỏ xa các ứng cử viên khác của đảng Cộng hòa trong cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos về sự ủng hộ đối với các ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ, theo Reuters ngày 22.8.

Tỉ phú Donald Trump bỏ xa các ứng viên khác của đảng Cộng hòa trong cuộc thăm dò dư luận của Reuters - Ảnh: AFP

Theo kết quả thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos công bố ngày 21.8, tỉ phú Donald Trump tiếp tục dẫn đầu về tỉ lệ ủng hộ. Theo đó, gần 32% số người theo đảng Cộng hòa được khảo sát cho biết họ ủng hộ ông Donald Trump. Trong khi đó, cựu Thống đốc bang Florida, ông Jeb Bush chỉ nhận được 16% sự ủng hộ.

Theo Reuters, kể cả khi tỉ phú này được đem ra “đọ sức” cùng hai người được coi là đối thủ chính là ông Jeb Bush và bác sĩ giải phẫu thần kinh Ben Carson thì ông Trump vẫn chiếm ưu thế vượt trội với 44%, trong khi ông Jeb Bush và ông Ben Carson chỉ nhận được lần lượt 29% và 25% số phiếu ủng hộ.
Trước đó, các cuộc khảo sát của CNN hay NBC News cũng cho kết quả là tỉ phú Donald Trump dẫn đầu về sự ủng hộ đối với các ứng cử viên của đảng Cộng hòa, trong cuộc đua giành vị trí đại diện cho đảng này tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Mặc dù ông Donald Trump nhiều lần bị chỉ trích vì những phát ngôn “gây sốc” của mình liên quan đến vấn đề người nhập cư hay nhận xét về các đối thủ, nhưng theo nhận định của Reuters, có vẻ như các cử tri đảng Cộng hòa không mấy quan tâm đến những điều đó.
Theo Thanh Niên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top