ClockThứ Năm, 01/08/2024 14:43

Di tích Hải Vân Quan bắt đầu mở cửa đón du khách

TTH.VN - Ngày 1/8, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp sở Văn hóa, Thể thao TP. Đà Nẵng tổ chức mở cửa di tích Hải Vân Quan đón chào du khách tham quan sau thời gian trùng tu.
Diện mạo di tích Hải Vân Quan sau trùng tu (Ảnh: Nguyễn Phong)

Được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan”, di tích lịch sử Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân - ở ranh giới Huế và Đà Nẵng. Di tích này được xây dựng vào năm 1826 dưới thời vua Minh Mạng. Đây là nơi có vị trí chiến lược, quân sự vô cùng quan trọng dưới triều Nguyễn.

Trước năm 2021, những hạng mục của di tích nổi tiếng này đứng trước tình trạng xuống cấp trầm trọng. Tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng thống nhất chi 42 tỷ đồng từ ngân sách để trùng tu di tích lịch sử cấp quốc gia duy nhất ở Việt Nam thuộc quyền quản lý của hai địa phương.

Sau hơn 2 năm trùng tu, từ 1/8, di tích Hải Vân Quan mở cửa đón du khách tham quan miễn phí. Trong ngày đầu mở cửa, Hải Vân Quan đã đón hàng trăm lượt du khách tham quan, thưởng lãm công trình di tích nằm trên đỉnh đèo Hải Vân hùng vĩ.

Rất đông du khách đến tham quan trong ngày đầu mở cửa di tích

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Phan Văn Tuấn: Di tích Hải Vân Quan sẽ mở cửa miễn phí đến khi hai địa phương thống nhất việc xây dựng bảng giá vé phù hợp. Trong thời gian này, các bên cũng tiếp thu ý kiến của cộng đồng để hoàn chỉnh phương án, hoàn thiện các thiết chế dịch vụ đảm bảo an toàn tốt nhất cho du khách. “Hiện Hải Vân Quan vẫn còn thiếu hạ tầng để phục vụ du lịch. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những điểm còn thiếu sót để phục vụ du khách được tốt hơn”, ông Tuấn nói.

Việc trùng tu di tích đến nay cơ bản đã đảm bảo phục hồi, tu bổ lại một số hạng mục công trình gốc của di tích như cổng “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” (hướng về Đà Nẵng), cổng Hải Vân Quan (hướng về Thừa Thiên Huế), nhà trú sở, hệ thống Trường Thành.
Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, ở ranh giới Huế và Đà Nẵng
"Đơn vị dựa trên các hồ sơ  khảo sát, tư liệu khảo cổ để xây dựng phương án trùng tu phù hợp đối với các hạng mục công trình còn nguyên trạng nhằm giữ được giá trị kiến trúc lịch sử quân sự của di tích Hải Vân Quan. Các hạng mục chưa có tư liệu hoặc nghiên cứu trên địa hình thì sẽ có phương án trùng tu về sau. 
 
Vật liệu ở đây chủ yếu là gạch đá. Trong quá trình trùng tu, tu bổ, chúng tôi đã tích cực tìm kiếm những vật liệu này ở các địa phương lân cận để hài hòa đồng nhất về tổng thể, tuân thủ đảm bảo quy định, nguyên tắc bảo quản tu bổ di tích. Thời tiết khí hậu ở đây rất phức tạp nên hạ tầng, nguồn nước sinh hoạt công cộng chưa được cung cấp. Chúng tôi phải sử dụng nước suối để phục vụ hoạt động trùng tu. Nếu đi vào khai thác di tích Hải Vân Quan, cần có dự án thiết kế đầy đủ hạ tầng thống nhất như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh… để đảm bảo điều kiện cho du khách tham quan", ông Phan Văn Tuấn cho biết.
 
Trong chuyến du lịch xuyên Việt cùng gia đình, chị Thanh Hà đến từ Nha Trang cảm thấy may mắn khi là một trong những vị khách đầu tiên đặt chân tham quan di tích Hải Vân Quan sau thời gian dài trùng tu. Chị Hà bày tỏ, Hải Vân Quan có tầm nhìn rộng, từ công trình, du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp ngoạn mục của đèo Hải Vân, của biển xanh giữa Huế và Đà Nẵng.
 
Được xếp hạng Di tích Quốc gia năm 2017, Hải Vân Quan nằm trên địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng), cách trung tâm TP. Huế khoảng 90km về phía Nam, trung tâm TP. Đà Nẵng khoảng 28km về phía Bắc.
 
LIÊN MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quản lý điểm đến tốt để đón khách quốc tế

Việt Nam chuẩn bị bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế. Trên cơ sở tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch những tháng đầu năm 2024, ngành du lịch tỉnh triển khai nhiều giải pháp, chuẩn bị cho mùa cao điểm khách quốc tế.

Quản lý điểm đến tốt để đón khách quốc tế
Hùng vĩ Hải Vân Quan

Sau “cái bắt tay đầy ý nghĩa giữa mây trời Hải Vân” giữa chính quyền hai địa phương: Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng, di tích Hải Vân Quan – “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” được bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị. Công trình chính thức được mở cửa đón khách tham quan miễn phí từ ngày 1/8/2024.

Hùng vĩ Hải Vân Quan
Khánh Hòa ấn tượng về chuyển đổi số và bảo tồn di tích của Thừa Thiên Huế

Ngày 17/7, trong khuôn khổ chuyến công tác đến tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Hải Ninh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế về chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh. Cùng đi có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn.

Khánh Hòa ấn tượng về chuyển đổi số và bảo tồn di tích của Thừa Thiên Huế
Thu hút du khách về với Festival Huế

Trong Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 diễn ra từ 7/6 - 12/6, dự kiến Huế sẽ đón lượng khách lớn về du lịch, trải nghiệm. Ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp để thu hút khách và tạo ấn tượng khi du khách về “chơi” Festival Huế.

Thu hút du khách về với Festival Huế
Return to top