ClockThứ Tư, 05/06/2019 15:38

40 học viên được tập huấn kỹ năng phục vụ khách du lịch

TTH.VN - Sáng 5/6, Sở Du lịch phối hợp với UBND huyện Phong Điền cùng Trường cao đẳng Du lịch Huế tổ chức khóa tập huấn kỹ năng phục vụ khách du lịch cho 50 cán bộ quản lý và người dân làng cổ Phước Tích.

Đoàn kết trong tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí MinhTập đoàn Bảo Khánh đầu tư 500 triệu đồng cho dự án khởi nghiệp sinh viên cơm niêu Phước TíchHơn 500 người tham gia “Ngày Chủ nhật xanh” huyện Phong ĐiềnTăng hoạt động để Phước Tích hút khách

Du khách được giới thiệu sơ lược về làng cổ Phước Tích

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu những kiến thức cơ bản của du lịch cộng đồng; quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh du lịch tại địa phương, dịch vụ lưu trú homestay; đặc biệt là nâng cao kỹ năng và trách nhiệm của các hướng dẫn viên du lịch bản địa, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch.

Các học viên còn được tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến món ăn, thực hành tốt kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng tiếp thị, kỹ năng phục vụ, kỹ năng chăm sóc du khách.

Khóa tập huấn nhằm từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch cộng đồng tại làng cổ Phước Tích; giúp đội ngũ cán bộ và người dân địa phương có thêm nhiều kiến thức cần thiết để thúc đẩy phát triển loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, góp phần làm đa dạng các sản phẩm du lịch chung của tỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, gia tăng lượng khách và thời gian lưu trú khi đến Phước Tích.

Lớp tấp huấn kéo dài đến ngày 7/6.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

TIN MỚI

Return to top