ClockChủ Nhật, 30/04/2023 20:24

Du lịch dịp lễ hút khách dù thời tiết không thuận lợi

TTH.VN - Qua hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, du lịch Huế đón hơn 30 ngàn lượt khách, toàn bộ các khách sạn ghi nhận đều sử dụng hết công suất.

Tổng hợp các địa điểm du lịch nổi tiếng tại HuếCảnh giác nạn lừa đảo trong dịp lễ 30/4 và 1/5Hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch với tỉnh Gifu (Nhật Bản)Vào mùa du lịch suối thácDu lịch về làngDu lịch Huế sẵn sàng đón khách dịp lễ

leftcenterrightdel
 Du khách tham quan di sản Huế trong ngày 30/4

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (29/4), thời tiết thuận lợi, nên hầu hết các điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đều thu hút khách.

Tại Quần thể Di tích Cố đô Huế  đã đón hơn 12 ngàn lượt khách; tại các điểm du lịch biển, như Thuận An, Cảnh Dương ghi nhận đón hơn 5 ngàn lượt; các bãi biển khác như Lăng Cô, Vinh Thanh, Tân Mỹ ghi nhận lượng khách lớn; các điểm du lịch suối thác cũng đón được lượng khách đáng kể trong ngày đầu tiên…

Trong ngày 30/4, do mưa lớn nên nhiều điểm du lịch trong tỉnh ảnh hưởng, đón lượng khách ít hơn so với ngày đầu, đặc biệt là các điểm du lịch biển và suối. 

Dù thế, tại các điểm di tích lại ghi nhận lượng khách vào tham quan tăng mạnh so với ngày đầu. Theo thống kê đến cuối ngày 30/4, đã có hơn 17,8 ngàn lượt khách mua vé vào tham quan di sản; trong đó, hơn 15,4 ngàn lượt khách nội địa và 2,4 ngàn lượt khách quốc tế.

Dịp này, du lịch Huế tổ chức nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn. Nổi bật là Festival Nghề truyền thống Huế 2023, với chuỗi gần 50 hoạt động diễn ra ở trung tâm TP. Huế. Tại Phú Vang có lễ hội “Hương sắc đầm phá, biển khơi”. Tại huyện Quảng Điền, có lễ hội du lịch biển. Tại Hương Thủy có phiên chợ quê ở cầu ngói Thanh Toàn...

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, các khách sạn, kể cả khách sạn 5 sao và hệ thống homestay xác nhận đều hết phòng trong 3 đêm đầu của kỳ nghỉ lễ (29, 30/4 và 1/5). Đến cuối ngày 30/4, dù chưa có thống kê cụ thể, song qua hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tổng lượng khách đến Huế ước đạt hơn 30 ngàn lượt; trong đó, khách lưu trú ước đạt trên 25 ngàn lượt.

Trong những ngày tiếp theo, du lịch Huế tiếp tục chào đón du khách với nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn.

Những hình ảnh tại các điểm du lịch: 

leftcenterrightdel
 Dù mưa, nhưng trong ngày 30/4, các điểm di tích đón hơn 17,8 ngàn lượt khách
leftcenterrightdel
 Nhiều du khách đến Huế lựa chọn cổ phục để tham quan
leftcenterrightdel
 Đại Nội mở cửa về đêm đón du khách 
leftcenterrightdel
 Tái hiện lại các hoạt động Hoàng cung về đêm  
leftcenterrightdel
 Không gian trưng bày nghề truyền thống tại đường Nguyễn Đình Chiểu bên sông Hương thu hút khách
leftcenterrightdel
 Quảng diễn đường phố trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2023
leftcenterrightdel
Du khách và người dân thích thú với các hoạt động quảng diễn đường phố
leftcenterrightdel
 Phố đêm Hoàng thành diễn ra các trò chơi truyền thống 
leftcenterrightdel
Du khách đến Huế  chọn phương tiện tham quan bằng xích lô
leftcenterrightdel
 Cầu ngói Thanh Toàn đón hàng ngàn lượt khách về chợ quê
leftcenterrightdel
 Điểm du lịch thôn Dỗi, Nam Đông được du khách lựa chọn thông qua tour của doanh nghiệp
leftcenterrightdel
 Điểm du lịch suối thác Bạch Mã Villge (Phú Lộc) thu hút khách 
leftcenterrightdel
Video du khách tham quan Đại Nội trong chiều 30/4: 
ĐỨC QUANG (thực hiện)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm nhiều hoạt động hút khách đến vịnh đẹp Lăng Cô

Tháng 5/2024, vịnh Lăng Cô vừa tròn 15 năm gia nhập Câu lạc bộ những vịnh đẹp thế giới. Dịp đặc biệt này, có rất nhiều trải nghiệm thú vị ý nghĩa để khách đến vịnh đẹp Lăng Cô, từ đó thêm yêu điểm đến này.

Thêm nhiều hoạt động hút khách đến vịnh đẹp Lăng Cô
Khởi động mùa du lịch “Huế - Chào hè 2024”

Tối 19/4, tại phố đi bộ đường Hai Bà Trưng (TP. Huế), Sở Du lịch tổ chức sự kiện “Huế - Chào hè 2024”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Huế 2024, nhằm tạo không khí tươi vui, phấn khởi, chào đón một mùa du lịch hè hấp dẫn, đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông thu hút khách du lịch đến tham quan tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Khởi động mùa du lịch “Huế - Chào hè 2024”
Xúc tiến, quảng bá du lịch Huế tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Tại ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2024 với chủ đề “20 năm hành trình sống động” gắn với thông điệp chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City” (từ ngày 4-7/4), Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã tham gia với nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

Xúc tiến, quảng bá du lịch Huế tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

TIN MỚI

Return to top