ClockThứ Năm, 09/02/2017 17:32

Ông Trương Thành Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

TTH.VN - Sáng 9/2, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Du lịch tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch.

Ông Bạch Chơn Đông, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Nội vụ (bên trái) trao Quyết định cho ông Trương Thành Minh

Theo đó, ông Trương Thành Minh, Trưởng phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch được điều động giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, từ ngày 2/2/2017 đến ngày 1/2/2022.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Thành Minh hứa sẽ nỗ lực hết mình trong công tác để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục góp phần duy trì sự gắn kết trong hoạt động của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; đẩy mạnh chất lượng và hiệu quả các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Với việc bổ nhiệm giám đốc, hy vọng thời gian đến, công tác xúc tiến quảng bá của du lịch Thừa Thiên Huế sẽ có bước tiến mới, đẩy mạnh công tác liên kết với các doanh nghiệp, tăng cường xã hội hóa trong hoạt động xúc tiến du lịch; tiếp tục nâng cao mối liên kết du lịch giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các địa phương trong và ngoài nước…

Tin, ảnh: Đức Quang

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Return to top