ClockThứ Bảy, 27/04/2024 15:07

103 bài báo cáo được trình bày tại hội nghị khoa học tim mạch Cố đô mở rộng lần thứ 3

TTH.VN - Ngày 27/4, Hội Tim mạch Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế, Bệnh viện Trung ương Huế và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị khoa học tim mạch Cố đô mở rộng lần thứ 3.
HN - Ngọc Huyền
  • HN - Ngọc Huyền

Tôn vinh gương sáng nhân đạoTư vấn nghề cho gần 1.400 sinh viên ngành y Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ Đào tạo phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ cho 65 học viên 29 bài báo cáo được chia sẻ tại hội nghị ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 50Gần 200 bác sĩ, sinh viên được cập nhật tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹPhối hợp phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ cho bệnh nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương (thứ 5, bên trái sang) cùng thành viên Ban tổ chức trao chứng nhận tham gia cho các chuyên gia quốc tế 

TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương tham dự, phát biểu chào mừng và tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của 75 chủ tịch đoàn và báo cáo viên là các chuyên gia hàng đầu về tim mạch trong nước và nước ngoài, đến từ Hội Tim mạch Đức - Việt; các nước Pháp, Hoa Kỳ, Singapore, Malaysia và Cuba. Đặc biệt, hội nghị lần đầu đón tiếp các đại biểu đến từ Tổ chức Phát triển tim mạch châu Á Thái Bình Dương (APAC).

Tại hội nghị, các chuyên gia phân tích, bệnh tim mạch là một trong các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2019, tử vong do bệnh tim mạch chiếm tới 39,5%; trong đó, bệnh mạch máu não (55,4%), bệnh tim thiếu máu cục bộ (32%), bệnh tim do tăng huyết áp (6,9%) và bệnh tim mạch khác (5,7%).

Tại Việt Nam, xu hướng tử vong do bệnh tim mạch đang ngày càng tăng; trong đó, tử vong do bệnh mạch máu não chiếm tỷ lệ lớn nhất, với tỷ suất tử vong tăng từ 127,3/100.000 dân (năm 2000) lên 164,9/100.000 dân hiện nay. Gánh nặng bệnh tật vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt là gánh nặng về bệnh lý tim mạch và xu hướng trẻ hóa ở những người trong độ tuổi lao động. 

 Chuyên gia chia sẻ nghiên cứu tại hội nghị

Với chủ đề “Tiếp cận toàn diện bệnh lý tim mạch và đồng mắc”, hội nghị đã nghe các chuyên gia, nhà khoa học trình bày tổng cộng 103 bài báo cáo, gồm 6 phiên tổng quan, 1 phiên nghiên cứu khoa học, 1 phiên báo cáo khoa học trẻ tim mạch và 2 phiên đào tạo y khoa liên tục.

Những bài báo cáo là những kết quả nghiên cứu mới, có tính thực tiễn cao trong áp dụng vào khám và điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch; qua đó, góp phần tăng tính hiệu quả điều trị, giảm kinh phí, giảm gánh nặng kinh tế cho người bệnh...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương nhấn mạnh, tỉnh Thừa Thiên Huế chú trọng xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu, trên cơ sở gắn kết chặt chẽ và phát huy thế mạnh ba trụ cột chính là Bệnh viện Trung ương Huế, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế và hệ thống y tế địa phương; trong đó, tập trung xây dựng Bệnh viện Trung ương Huế xứng tầm là trung tâm y học cao cấp, bệnh viện hạt nhân, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, có thương hiệu quốc tế; xây dựng Trường đại học Y - Dược theo mô hình “Trường - Viện” cấp quốc gia và hướng đến đạt chuẩn quốc tế; tiếp tục hoàn thiện hệ thống y tế địa phương bảo đảm thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

“Những hoạt động như hội nghị tim mạch Cố đô mở rộng lần thứ ba 2024 là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hướng đến mục tiêu phát triển trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực điều trị, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển y tế với phát triển kinh tế du lịch, kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng và cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương nói.

Hội nghị tim mạch Cố đô nằm trong chuỗi hội nghị Cố đô được tiến hành từ 3 năm qua, là sáng kiến của Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật và UBND tỉnh khởi xướng và được các Hội Y dược trong tỉnh hưởng ứng. Mục tiêu của hội nghị tim mạch Cố đô là phát huy nội lực, chung sức phòng chống bệnh lý tim mạch và các bệnh đồng mắc.

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Toàn quốc có 1.071.393 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Sáng 20/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Văn Thưởng. Điểm cầu tại Thừa Thiên Huế được tổ chức tại UBND tỉnh với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh.

Toàn quốc có 1 071 393 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng 19/6, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị Thành ủy lần thứ 13 (mở rộng) để quán triệt các văn bản mới của Trung ương và tỉnh; thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến việc rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và chú trọng việc hoàn thành các chỉ tiêu có liên quan đến Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
Xây dựng văn kiện dự án “Phát triển năng lực địa phương”

Sáng 19/6, UBND tỉnh tổ chức buổi họp để nghe báo cáo xây dựng văn kiện dự án “Phát triển năng lực địa phương” (LCD) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAD) tài trợ và Học viện chính sách và Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (APD) làm chủ dự án. UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp.

Xây dựng văn kiện dự án “Phát triển năng lực địa phương”
Triển khai Đề án 06 là “điểm sáng” của chuyển đổi số

Sáng 10/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm tháo gỡ "điểm nghẽn' trong triển khai Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế.

Triển khai Đề án 06 là “điểm sáng” của chuyển đổi số

TIN MỚI

Return to top