ClockThứ Tư, 31/07/2019 17:32

Đưa pháp luật vào cuộc sống qua phiên tòa giả định

TTH.VN - Trong hoạt động hè của Huyện đoàn Phú Vang, tại UBND xã Vinh Phú, Chi đoàn VKSND- TAND huyện Phú Vang phối hợp 6 xã đoàn trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 300 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thông qua phiên tòa giả định, xét xử các bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” chiều ngày 31/7.

Tuyên truyền pháp luật thông qua phiên tòa giả địnhTuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thịPhong Điền phổ biến các luật mớiHonda Huy Tuấn tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông tại KCN Phú Bài

Thông qua phiên tòa giả định, thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Phú Vang được nâng cao ý thức pháp luật

Tại phiên tòa giả định, ĐVTN Chi đoàn VKSND-TAND huyện Phú Vang, các kiểm sát viên VKSND, thư ký TAND huyện Phú Vang và sinh viên Trường đại học Luật - Đại học Huế “đóng vai” hội đồng xét xử (gồm thẩm phán, hội thẩm Nhân dân), kiểm sát viên, luật sư, các bị cáo, nhân chứng để tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng tại phiên tòa. Hơn 300 ĐVTN, học sinh các xã Vinh Hà, Vinh Phú, Phú Xuân, Phú Lương, Phú Hồ, thị trấn Phú Đa dự khán.

Thông qua phiên tòa giả định, thanh thiếu niên trên địa bàn huyện được nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhận thức và hành động theo pháp luật, đặc biệt đối với những vấn đề liên quan đến vấn nạn ma túy.

Sau phiên tòa, ĐVTN tham gia trả lời các câu hỏi về các quy định của pháp luật liên quan lĩnh vực này.

Trước đó, ngày 14/6, phiên tòa giả định xét xử các bị cáo phạm tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, “giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” tổ chức tại xã Phú Thượng đã thành công khi “mở mang” hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN 6 xã trên địa bàn. Hoạt động của Huyện đoàn Phú Vang góp phần hiệu quả trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 28/3, tại hội trường của Trường đại học Luật, Đại học Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên của trường.

Gần 1 000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động
Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thông qua phiên toà giả định

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Điền vừa phối hợp với UBND xã Quảng Ngạn tổ chức “Phiên tòa giả định tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thông qua phiên toà giả định
Đưa pháp luật đến với học sinh nơi biên giới

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11), nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh (HS) trên địa bàn đóng quân, từ ngày 29 - 3/11, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 (Đoàn KT-QP 92), Quân khu 4 phối hợp với các trường học ở huyện A Lưới, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật...

Đưa pháp luật đến với học sinh nơi biên giới
Return to top