ClockChủ Nhật, 24/07/2016 17:15

Đức giúp người tị nạn quay về tái thiết đất nước

Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh Chính phủ Đức hi vọng những người tị nạn tham gia dự án sẽ sớm quay về đất nước của mình và tái thiết quê hương.
Đức giúp người tị nạn quay về tái thiết đất nước
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen - Ảnh: Reuters

Phát biểu trong lễ công bố thí điểm dự án ngày 24-7, bà von der Leyen khẳng định: “Ý tưởng của dự án là họ sẽ quay về Syria vào một ngày nào đó và giúp tái thiết đất nước đã bị phá nát bởi nội chiến”.

Theo kế hoạch thí điểm, khoảng 100 người tị nạn sẽ được chọn tham gia khóa đào tạo trong lĩnh vực công nghệ, y học và hậu cần.

Berlin cũng có thể giúp Syria đào tạo lực lượng an ninh cho đến khi nước này có một chính phủ có trách nhiệm hơn, bà von der Leyen nói tiếp.

Những người tham gia dự án lần này cũng có thể chọn phục vụ trong quân đội Đức, nhưng chỉ là các vị trí dân sự cũng như không thể tham gia chiến đấu như một binh sĩ thực thụ.

Theo Reuters, bộ trưởng quốc phòng Đức đã gây tranh cãi trong nội bộ Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo khi đề xuất bất kỳ công dân EU nào cũng có thể tham gia một số vị trí nhất định trong quân đội Đức thời gian vừa qua.

Bà von der Leyen cũng cho thấy sự ủng hộ đa dạng hóa quân đội Đức, tiến tới việc tuyển dụng thêm nhiều người nhập cư vào quân đội.

Hiện vẫn chưa rõ bà von der Leyen có ý định mở rộng chương trình này ra cho hơn 1 triệu người tị nạn đến Đức năm rồi hay không.

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Đức chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng 51% trong năm 2023

Theo dữ liệu chính thức vừa được công bố ngày 8/1, số đơn xin tị nạn ở Đức đã tăng khoảng một nửa trong năm ngoái, làm tăng thêm áp lực lên chính phủ về việc phải thực hiện đúng lời hứa giảm tình trạng di cư bất thường.

Đức chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng 51 trong năm 2023
Return to top