Thế giới

Đức hỗ trợ 20 triệu euro cho người tị nạn Syria

ClockChủ Nhật, 20/09/2015 16:51
TTH - Ngày 20/9, Bộ trưởng Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức Gerd Muller cho biết, chính phủ nước này sẽ đóng góp 20 triệu euro vào Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc, với mục đích cung cấp thực phẩm cho người tị nạn Syria.
Người tị nạn đến Đức vào tháng 9/2015. Ảnh: AFP

“Điều này có nghĩa rằng, khoảng 500.000 người tị nạn Syria sẽ được cung cấp thực phẩm thiết yếu trong vòng 3 tháng. Tôi hy vọng các quốc gia khác sẽ làm theo chúng tôi”, ông Muller nói với tờ báo Đức Welt am Sonntag trong một cuộc phỏng vấn.

Hồi tháng 7 vừa qua, WFP đã cắt giảm viện trợ lương thực cho người tị nạn Syria cư trú tại Lebanon và Jordan do thiếu trầm trọng nguồn kinh phí. Đây là lần cắt giảm thứ 5 kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria bùng phát vào năm 2011. Hơn 4 triệu người tị nạn Syria phải di tản sang các nước láng giềng như Jordan, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Ai Cập, và hàng ngàn người Syria chạy đến các quốc gia khác ở châu Âu.
Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews & AP)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top