ClockThứ Ba, 07/03/2017 06:45

Đức tình nghi có hơn 900 công dân đến Trung Đông gia nhập tổ chức thánh chiến

TTH.VN - Một tạp chí Đức cho rằng, đang có sự gia tăng những người theo chủ nghĩa thánh chiến đi từ Đức đến Trung Đông, gây ra những lo sợ về khủng bố trong nước.

Thủ tướng Đức kêu gọi chống khủng bố bằng sự gắn kết & lòng từ biCảnh sát Đức bắt giữ 2 nghi phạm âm mưu tấn công khủng bốNghi phạm đâm xe tải ở Đức từng nằm trong danh sách bị theo dõi

Cảnh sát Đức trong một vụ bắt giữ kẻ tình nghi liên quan khủng bố. Ảnh: AP

Theo báo cáo hàng tuần của tạp chí Der Spiegel, thông tin này được đưa ra sau khi Cục bảo vệ hiến pháp liên bang Đức (BfV), cơ quan tình báo nội địa Đức, cho biết quốc gia Tây Âu này đang chứng kiến ​​sự gia tăng của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Trích dẫn các cuộc tiếp xúc qua internet với các phần tử cực đoan và báo cáo về sự gia tăng các vụ tấn công khủng bố, cơ quan này ước tính số lượng thánh chiến hiện tại vào khoảng 1.600 người, sự gia tăng đáng kinh ngạc từ con số 100 hồi năm 2013. Theo báo cáo của BfV, từ năm 2005 đến năm 2013, mỗi ngày BfV ghi nhận từ 2 đến 4 nguồn tin đáng tin cậy về việc giải quyết các vụ tấn công khủng bố được lên kế hoạch ở Đức".

Cơ quan này cũng lưu ý rằng, 910 người từ Đức bị tình nghi đã tới Syria và Iraq gia nhập thánh chiến. Người ta tin rằng có khoảng 145 trong số những người theo chủ nghĩa cực đoan đã thiệt mạng ở 2 nước trên, với hơn một nửa trong số đó được cho là có quốc tịch Đức.

Berlin tin rằng nhiều người trong số những người đã đến Iraq và Syria đã liên hệ với "những người giảng thuyết thù hận" có trụ sở tại Đức, như Ahmad Abdulaziz Abdullah A. Còn được gọi là Abu Walaa, đây là nhân vật bị nghi ngờ là một nhà tuyển dụng cho IS và được cho rằng đã tiếp xúc với Anis Amri - kẻ tị nạn người Tunisia gây ra vụ tấn công xe tải ở khu chợ Giáng sinh ở Berlin đã giết chết 12 người và làm bị thương 49 người.

Người đứng đầu BfV Hans-Georg Maassen nhận định rằng, có khoảng 570 trong số 1.600 kẻ thánh chiến có khả năng thực hiện hành động khủng bố và do đó được xếp vào loại "nguy hiểm".

Tố Quyên (Lược dịch từ Sputnik)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Return to top