ClockChủ Nhật, 16/10/2022 19:32

Du khách trở lại tham quan di sản Huế sau lũ

TTH.VN - Ngày 16/10, sau khi nước lũ rút dần, nhiều du khách đã có thể trở lại tham quan Đại Nội và nhiều điểm di sản khác.

An toàn của khoảng 900 du khách được đảm bảoCampuchia đặt mục tiêu thu hút 700.000 khách du lịch Việt Nam vào năm 2023Thái Lan đầu tư Trung tâm Y tế trị giá 5 tỷ baht để thúc đẩy du lịchDỡ bỏ kiểm soát biên giới, Nhật Bản hy vọng ngành du lịch sẽ bùng nổ trở lạiHai mặt của du lịch công nghệ số

Khách du lịch tham quan Đại Nội Huế trong chiều 16/10

Trước đó, trong ngày 15/10, do nước lũ dâng, nhiều tuyến phố bị ngập; Đại Nội đã bị ngập một số điểm, nên du khách không thể tham quan. Nhiều điểm du lịch trên toàn tỉnh cũng bị ngập lũ, các dịch vụ tạm ngưng hoạt động, nên du khách đã phải ở lại cơ sở lưu trú.

Theo Sở Du lịch, trong đêm 15/10, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 900 khách du lịch đến Huế và bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao.

Trong ngày 16/10, dù chưa thể tham quan hết các điểm đến hấp dẫn của du lịch Cố đô Huế, song việc kịp “check – in” và chụp ảnh tại Đại Nội phần nào giúp du khách cảm thấy hài lòng khi đến Huế du lịch đúng vào ngày mưa lũ.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong ngày 16/10 đã có 1.919 lượt du khách vào tham quan hệ thống di sản.

Phía Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cử thêm lực lượng bảo vệ để hướng dẫn, chỉ dẫn du khách tham quan để đảm bảo an toàn; ngành du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các tình huống phát sinh…Điều này giúp du khách thấy an toàn hơn khi đi tham quan, thể hiện sự thân thiện và mến khách.

Một số hình ảnh du khách tham quan Đại Nội trong chiều 16/10

Sau một ngày gián đoạn do mưa lũ, du khách đi tham quan trở lại

"Check -  in" Đại Nội, điểm đến nổi tiếng nhất của du lịch Huế

Chiều 16/10, trời hửng nắng càng khiến những chiếc áo dài thướt tha hơn trong nền di sản Huế

Đến Huế du lịch trong mùa lũ, song du khách vẫn kịp tham quan Đại Nội trước khi rời đi

Bức ảnh đẹp, lấy trọn lầu Ngũ Phụng làm phông nền

Nhóm du khách Thái Lan xúng xính "check - in" di sản Cố đô

Với nhiều du khách quốc tế, có khi cả cuộc đời mới đến Huế nên kịp tham quan Đại Nội, biểu tượng của du lịch Cố đô cũng đã thấy hài lòng phần nào

Khu vực cầu Trung Đạo vẫn còn ngập nhẹ trong chiều 16/10

Nỗ lực để du khách tham quan kịp thời, an toàn, ngành du lịch Huế quyết tâm xây dựng điểm đến thân thiện, mến khách

Đức Quang - Đình Hoàng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên
Bàn giao, đưa vào vận hành 20 xe đạp điện GCOO tại lăng Gia Long

Ngày 15/4, Công ty TNHH Gbike (Viet PM) phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế thực hiện Lễ bàn giao và đưa vào vận hành 20 xe đạp điện GCOO tại Lăng Gia Long. Đồng thời, chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ phụ trợ như ứng dụng công nghệ chia sẻ xe đạp GCOO, sạc điện và bảo trì xe đạp điện.

Bàn giao, đưa vào vận hành 20 xe đạp điện GCOO tại lăng Gia Long
Trở lại quán quân trong bảng xếp hạng PAPI

Với điểm tổng hợp đạt 46,0414 điểm, Thừa Thiên Huế dẫn đầu toàn quốc Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023. Đây là lần thứ 2 Thừa Thiên Huế quán quân chỉ số này.

Trở lại quán quân trong bảng xếp hạng PAPI

TIN MỚI

Return to top