ClockThứ Tư, 21/11/2018 13:54

Giải thưởng làm nên thương hiệu điểm đến

TTH - Thời gian qua, Huế liên tiếp đạt những giải thưởng du lịch có uy tín. Lãnh đạo ngành du lịch phấn khởi, đây sẽ là động lực để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Quảng bá làng nghề bằng sản phẩm “handmade”Tập huấn kỹ năng marketing và xúc tiến du lịch

Laguna Langco Golf Club được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh Nguyễn Hưng

Khẳng định chất lượng

Cuối năm 2017, Huế giành 2 giải thưởng du lịch bền vững của ASEAN, gồm danh hiệu thành phố du lịch sạch ASEAN được trao cho TP. Huế và giải thưởng khách sạn xanh ASEAN được trao cho Khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương. Đây là giải thưởng tôn vinh những thành phố, khách sạn có những tiêu chí phát triển du lịch bền vững trong khu vực.

Tại đêm trao giải thưởng Du lịch Việt Nam 2018 (tháng 7/2018), Huế cũng được xướng tên với 2 giải: khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam 2018 thuộc về Khách sạn Indochine Palace và Sân Golf hàng đầu Việt Nam năm 2018 thuộc về Laguna Langco Golf Club. Sở Du lịch thông tin, đây là giải thưởng về du lịch có quy mô nhất Việt Nam. Đối với Huế, năm nào cũng giành được nhiều giải, khẳng định vị trí, chất lượng dịch vụ của Huế trên bản đồ du lịch của cả nước.

Cuối tháng 10/2018, tại Liên hoan các doanh nghiệp trong ngành du lịch (The Guide Awards) lần thứ 19 do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp Tạp chí The Guide tổ chức đã ghi nhận những thương hiệu có đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong năm 2017 - 2018. Huế có đến 3 đơn vị nhận được giải thưởng uy tín của “giới” doanh nghiệp du lịch bầu chọn, gồm Khách sạn La Residence nhận giải “The Execellent Performance of Services and products”, Khách sạn Sài Gòn Morin Huế nhận giải “The Outstanding hotel of the year” và Công ty CP Du lịch Huế Của Ta nhận giải “The Execelent performance for Creating unforgetable local experiences in Hue with personalized services” cho dịch vụ ẩm thực ở nhà hàng QHouse và trên ngự thuyền Long Quang.

Ông Trần Đình Minh Đức, Trưởng phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch cho biết, đối với The Guide Award, tiêu chí chất lượng được xem là quan trọng nhất. Chất lượng dịch vụ được đánh giá thông qua cơ sở vật chất, hạ tầng; thái độ phục vụ của nhân viên, dịch vụ chăm sóc khách hàng; môi trường xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, yếu tố phát huy bản sắc dân tộc hoặc có sự giao lưu giới thiệu văn hóa độc đáo của các nước; khai thác hiệu quả lợi thế địa lý, góp phần gìn giữ và xây dựng cảnh quan thiên nhiên; có những đóng góp tích cực cho địa phương nói riêng và cho ngành du lịch nói chung thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, trách nhiệm với môi trường và xã hội cũng được đánh giá.

Riêng với Khách sạn La Residence, 2018 là năm “thắng lớn” khi đứng thứ 14 trong danh sách các khách sạn tốt nhất châu Á do tạp chí du lịch nổi tiếng của Hoa Kỳ, Condé Nast Traveler vinh danh trong giải thưởng thường niên Readers’ Choice Awards năm 2018. Ông Phan Trọng Minh, Giám đốc điều hành khách sạn cho biết, những năm qua, chất lượng dịch vụ luôn được La Residence đặt làm mục tiêu quan trọng nhất. Từ cung cách phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp, luôn nở nụ cười thân thiện của nhân viên, đến kỹ lưỡng trong việc chọn lựa thực phẩm... Hầu hết khách du lịch đã từng đến lưu trú, đều rất hài lòng với khách sạn.

Hướng đến chất lượng chung

Ông Phan Trọng Minh cho biết, hiện La Residence đang tiếp tục được đầu tư sửa chữa, nâng cấp về hạ tầng và thay đổi về cơ sở vật chất với vốn đầu tư 6 triệu USD. Qua thời gian, dù cơ sở vật chất của khách sạn vẫn đảm bảo, nhưng với xu hướng và tình hình nhu cầu của khách ngày càng cao, sự đầu tư để nâng cao chất lượng là rất cần thiết. “Khi được nâng cấp xong, giá dịch vụ cho một đêm ngủ ở La Residence sẽ tăng lên khoảng 30% nữa và sẽ vào tốp những khách sạn cao nhất của cả nước. Khách sạn rất tự tin bởi luôn có một nguồn khách ổn định ”, ông Minh thông tin.

Ông Lê Hữu Minh, Quyền Giám đốc Sở Du lịch nhận định, chất lượng dịch vụ sẽ tạo nên thương hiệu cho mỗi điểm đến. Sản phẩm có nhiều nhưng chất lượng không “tinh” thì thiếu sức hút, hoặc không nhận được đánh giá cao của du khách. Định hướng của ngành du lịch là tạo ra những sản phẩm có dịch vụ chất lượng cao. Với “cơn mưa” giải thưởng uy tín vừa qua, đây chính là những đơn vị tiên phong, góp phần thúc đẩy, nâng cao mặt bằng chất lượng dịch vụ du lịch cho toàn tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch, ngành sẽ tăng cường tuyên truyền, lấy những đơn vị đi đầu về chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đóng góp cho sự phát triển chung của du lịch tỉnh nhà để tuyên dương, khen thưởng. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao chất lượng; tập trung nâng cao chất lượng vật chất; thường xuyên tập huấn nâng cao kỹ năng, tạo ra môi trường làm việc lành mạnh cho nhân viên và tăng cường kiểm soát chất lượng nhân viên ở khâu đầu vào.

Tại lễ trao giải du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung khẳng định, những thành công của du lịch có sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, bởi doanh nghiệp đóng vai trò nòng cốt, động lực phát triển của du lịch. Lãnh đạo tỉnh mong muốn các doanh nghiệp nỗ lực, sáng tạo hơn nữa, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần đưa Huế trở thành điểm đến hấp dẫn.

Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế

TIN MỚI

Return to top