ClockThứ Năm, 08/06/2017 14:32

Tăng thực hành trong đào tạo du lịch

TTH - Đối với doanh nghiệp (DN) du lịch, họ luôn mong muốn tuyển dụng được những nhân viên có tay nghề, chứ không nhất thiết yêu cầu nhân viên bằng cấp cao nhưng thiếu kỹ năng.

Sinh viên Trường cao đẳng Nghề du lịch biểu diễn pha chế

Cần lao động có kỹ năng

Lao động mới ra trường thiếu kỹ năng là vấn đề luôn được nhắc đến nhiều trong những cuộc bàn thảo từ cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo cho đến các DN sử dụng lao động. Điều này được ông Michal Zite, Giám đốc điều hành Laguna Lăng Cô đánh giá: “Một trong những vấn đề dễ nhận thấy ở ngành du lịch khu vực miền Trung nói chung, cụ thể là ở Huế, đó là việc tuyển dụng được những lao động có trình độ và tay nghề tốt ngày càng khó khăn hơn. Để có những nhân viên làm được việc thì DN phải “dày công” đào tạo thêm một thời gian. Nhưng điều này đối với DN cũng chỉ là phương án bất đắc dĩ, vì sẽ tốn kinh phí và thời gian”.

Sự cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch ngày càng trở nên gay gắt hơn. Nó không chỉ thể hiện ở cạnh tranh về giá cả, chất lượng dịch vụ, số lượng khách ở mỗi điểm đến… mà ngay cả nguồn lao động cũng có sự cạnh tranh không kém cạnh. Không như trước đây, lao động vào làm việc thường qua một lớp đào tạo do DN tổ chức. Nhưng với hiện nay, nếu lao động không đủ tay nghề, kỹ năng làm việc, ngoại ngữ tốt thì tự loại mình ra những đợt tuyển dụng của DN. Và chỉ có những lao động thực sự giỏi kỹ năng mới có thể vào làm việc ở các DN lớn, đẳng cấp quốc tế với thu nhập hậu hĩnh.

Gần đây, có khá nhiều DN du lịch hàng đầu ở Đà Nẵng, Phú Quốc… “lặn lội” ra Huế để tìm kiếm lao động chất lượng. Điều rất bất ngờ là các DN này tìm chọn nhân viên có kỹ năng thực sự, chứ không tập trung những lao động có bằng cấp cao. Bà Hoàng Thị Lan Anh, Giám đốc Nhân sự Khách sạn Crowne Plaza Đà Nẵng cho hay, chủ động tìm kiếm lao động chất lượng có lợi hơn nhiều lần so với đăng tuyển dụng và chờ đợi lao động đến. Khi có lao động tốt sẽ bắt tay vào làm việc ngay, không cần thêm ba tháng hay nửa năm đào tạo thực tế tại DN như nhiều năm qua vẫn thường làm.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch đánh giá, ở Huế có khá nhiều cơ sở đào tạo về du lịch, một số trường đào tạo bài bản, lao động khi ra trường đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nhưng điều đáng lo ngại là một số trường không phải chuyên về du lịch cũng tham gia đào tạo. Đánh giá về chất lượng lao động này khi ra trường chỉ đáp ứng được những vị trí lao động bình thường, ở các DN nhỏ và nguy cơ bị đào thải là rất cao.

Thực hành sẽ giúp sinh viên có kỹ năng tốt khi ra trường

Sinh viên sẽ có lợi nhất

Làm gì để nâng cao tay nghề cho các sinh viên du lịch, ông Vũ Hoài Phương, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghề du lịch phân tích, mỗi cơ sở sẽ có một triết lý đào tạo riêng, khó có thể so sánh, nhưng có một chỉ số luôn được nhiều trường quan tâm là tỷ lệ sinh viên ra trường tìm được việc làm đúng ngành đào tạo. Đối với cao đẳng Nghề du lịch, nâng cao kỹ năng nghề bằng việc tăng cường thực hành ở các DN là giải pháp được xem quan trọng nhất. Môi trường làm việc thật ở DN là yếu tố giúp các em có những va chạm với nghề ngay từ khi còn là sinh viên. Cái lợi lớn nhất là giúp các em tăng khả năng giao tiếp, tạo tính kỷ luật trong công việc, kỹ năng thực hành sẽ được rèn luyện hằng ngày. Áp lực của công việc giúp các em khi ra trường sẽ hạn chế những bỡ ngỡ ban đầu. Môi trường đó chỉ có ở các DN, chứ cơ sở đào tạo chỉ là môi trường giả định.

Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên năm cuối Trường cao đẳng Nghề du lịch đang thực tập ở Laguna Lăng Cô cho biết, ở trường cũng có quầy thực hành pha chế. Nhưng khi tham gia làm thực tế, dưới sự theo dõi của nhiều du khách khiến em phải cẩn thận hơn, luyện tập nhiều hơn để không mắc lỗi. Khi biểu diễn pha chế được du khách vỗ tay và ly cocktail của mình được du khách khen ngon mới là thành công.

Quá trình để sinh viên đi thực tập ở DN trải qua ba giai đoạn: nhà trường xin cho sinh viên thực tập, giai đoạn thứ hai là hai bên cùng bố trí thực tập và đoạn thứ ba là cùng nhau xây dựng chương trình thực tập. Điều đáng mừng là hiện nay có nhiều DN chủ động liên hệ đưa sinh viên về thực tập. Và đáng mừng hơn nữa, dù chỉ tham gia thực tập nhưng các em vẫn được DN trả lương. Như ở Laguna Lăng Cô các em được trả 1 triệu đồng/tháng; một số em thực tập ở Khu nghỉ dưỡng Hyatt Đà Nẵng nhận lương 3 triệu đồng/tháng. Các em xuất sắc còn được nhận vào làm sau này, ông Vũ Hoài Phương thông tin.

Du lịch mang tính mùa vụ khá cao, nhiều doanh nghiệp sẽ thiếu lao động vào mùa cao điểm, nhất là vào dịp lễ, Tết, mùa hè. Thay vì tuyển dụng lao động bên ngoài thì nhiều DN tận dụng sinh viên để tiết tiết kiệm chi phí. Cách làm rất linh động của cơ sở đào tạo là chấp nhận thay đổi thời gian học của sinh viên. Ông Vũ Hoài Phương cho hay: “Những lúc họ cần mình mà không cung ứng và những lúc họ không cần mình lại đưa các em đến thì không có hiệu quả. Bởi thế, nhiều năm qua, thời gian nghỉ hè của nhà trường gần như không có, bởi phải tiến hành "xoay" các lớp học, làm sao đó bất kỳ thời gian nào cũng có sinh viên sẵn sàng đến thực tập tại DN khi có đề nghị”.

Khi tham gia làm việc thực tế ở các doanh nghiệp, sinh viên có thể tìm kiếm công việc ngay ở DN nếu thể hiện được chuyên môn. Giám đốc điều hành Laguna Lăng Cô cam kết, các bạn sinh viên tốt nghiệp khóa học có thành tích học tập và thực lực xuất sắc sẽ có cơ hội tham gia phỏng vấn và đảm nhận những vị trí phù hợp tại Laguna.

Bài, ảnh: ĐỨC QUANG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

FAO: Giá lương thực thế giới tiếp tục tăng trong tháng 4

Hãng tin Xinhua ngày 4/5 cập nhật thông tin từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) cho biết, giá lương thực toàn cầu đã tăng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 4 vừa qua. Đây là lần đầu tiên trong 2 năm, giá lương thực tăng trong nhiều tháng.

FAO Giá lương thực thế giới tiếp tục tăng trong tháng 4
Những con đường xanh mát giữa lòng Cố đô

Huế sở hữu những con đường xanh và nhiều “công viên xanh”. Điều này khiến du khách gần xa mỗi khi đến Huế điều có cảm giác thư thái, dễ chịu, tận hưởng không gian xanh mát giữa lòng thành phố, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng oi bức.

Những con đường xanh mát giữa lòng Cố đô
Huế tạo bức tranh lớn về du lịch

Tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách quốc tế cũng như sự ghi nhận của báo chí và những tổ chức du lịch uy tín hàng đầu thế giới, mở ra cơ hội để Huế tạo được một bức tranh lớn về du lịch. Du lịch Huế 2024 và những năm tiếp theo sẽ là những gam màu sáng.

Huế tạo bức tranh lớn về du lịch
Thông tin doanh nghiệp:
Du lịch Đài Bắc cực đơn giản, thú vị cùng Traveloka

Du lịch Đài Bắc là từ khóa được đông đảo du khách tìm kiếm trong thời gian gần đây. Cùng theo dõi bài viết du lịch Đài Bắc cực đơn giản, thú vị cùng Traveloka. Chắc chắn sẽ cung cấp đến bạn nhiều thông tin hữu ích.

Du lịch Đài Bắc cực đơn giản, thú vị cùng Traveloka
Tiếp cận những kiến thức mới vào đào tạo

Đại học Huế đón nhiều giáo sư (GS), chuyên gia đầu ngành đến chia sẻ kiến thức mới. Không chỉ là dịp để tiếp cận được kiến thức, mà qua đó phần nào còn khẳng định thương hiệu của Đại học Huế.

Tiếp cận những kiến thức mới vào đào tạo

TIN MỚI

Return to top