ClockThứ Tư, 30/09/2020 17:51

Dùng kích điện đe dọa, cướp tài sản người đi đường

TTH.VN - Chiều 30/9, Công an huyện Phú Vang cho biết, đã bắt giữ đối tượng dùng dụng cụ kích điện (dùng để rà cá) đe dọa người đi đường, cướp tài sản. Đối tượng tên là Trần Minh (SN 1986), trú tại xã Vinh An (Phú Vang).

Bắt khẩn cấp đối tượng cướp giật tài sản người đi đườngBắt đối tượng dùng mô tô cướp giật tài sảnKhởi tố, bắt giam đối tượng cướp giật tài sản người đi đườngBắt giữ 3 đối tượng chuyên cướp giật tài sản người đi đườngBắt giam đối tượng cướp dây chuyền vàng gây hoang mang

Công an huyện Phú Vang dựng lại hiện trường vụ việc

Trần Minh khai, điều khiển xe mô tô đi trên đường liên thôn thuộc địa phận thôn Bắc Thượng, xã Vinh An thì phát hiện một người phụ nữ chở theo con nhỏ đi trên đường nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Minh điều khiển xe mô tô chạy vượt qua, sau đó lấy dụng cụ kích điện chặn xe nạn nhân đe dọa, uy hiếp và chiếm đoạt số tiền 2 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Vang đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng Trần Minh.

Tin, ảnh: Phong Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Rà soát đối tượng tiềm năng, phát triển người tham gia bảo hiểm

Năm 2023 nhiều doanh nghiệp (DN) tiếp tục giảm đơn hàng, giảm sản lượng, phải cắt giảm lao động, ảnh hưởng bất lợi đối với công tác khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuy nhiên, nhờ triển khai nhiều giải pháp nên BHXH tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tạo tiền đề cho năm 2024.

Rà soát đối tượng tiềm năng, phát triển người tham gia bảo hiểm

TIN MỚI

Return to top