ClockThứ Năm, 13/06/2019 16:19

Đường thông, hè thoáng

TTH - Phối hợp đẩy mạnh hiệu quả thực hiện đề án “Ngày Chủ nhật xanh”, Phú Vang quyết lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC); duy trì, phát huy những kết quả đạt được.

“Ngày Chủ nhật xanh” ở Phú Vang

Xe đỗ đúng nơi quy định trên đường xuống bãi tắm Thuận An

Theo Trung tá Lại Phước Lợi, Phó Trưởng Công an huyện Phú Vang, trước đây công tác lập lại TTĐT, TTCC vẫn được thực hiện trên địa bàn toàn huyện. Tuy nhiên sau những đợt ra quân, “bệnh” lấn chiếm vỉa hè, lề đường vẫn “tái phát”. Điều này lặp đi lặp lại dẫn đến chưa dứt điểm tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan công cộng.

Ngày 4/4/2017, Huyện ủy Phú Vang ban hành nghị quyết (NQ) chuyên đề số 09 về tăng cường đảm bảo TTĐT, TTCC và UBND huyện có kế hoạch giao 20 xã, thị trấn triển khai. Thực hiện NQ của Huyện ủy, công tác đảm bảo TTĐT, TTCC được tăng tốc; nhất là khi UBND huyện triển khai, đẩy mạnh thực hiện đề án “Ngày Chủ nhật xanh” chung tay hành động để Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng, công tác đảm bảo TTĐT, TTCC được tăng cường.

Căn cứ NQ của Huyện ủy Phú Vang, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Phú Vang xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn; đồng thời thành lập các tổ công tác do Phó Trưởng Công an huyện chỉ đạo, trực tiếp làm việc với 20 xã, thị trấn để đồng loạt ra quân.

“Trước khi ra quân, lực lượng công an, chính quyền địa phương làm công tác tuyên truyền rất kỹ cho người dân, những hộ kinh doanh mua bán dọc các tuyến đường trên địa bàn các xã, thị trấn; yêu cầu 100% các hộ làm cam kết. Tại thị trấn Phú Đa, Công an huyện tổ chức một buổi họp dân để tuyên truyền sâu chuyên đề công tác đảm bảo TTĐT, TTCC và vệ sinh môi trường. Sau đó, lực lượng liên ngành tiến hành nghiêm công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm; kết quả chuyển biến rõ rệt”, Trung tá Lại Phước Lợi nói.

Tại thị trấn Phú Đa, đường nội thị 36, đường Võ Phi Trắng, là các tuyến đường tập trung quán ăn. Chợ Phú Thứ, trước đây tồn tại tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè; người mua hàng hoặc khách ăn uống để phương tiện trên vỉa hè sai quy định hoặc ngay dưới lòng đường, gây lộn xộn mất mỹ quan, ảnh hưởng xấu an toàn giao thông. Tình trạng này hiện nay đã hoàn toàn chấm dứt.

Từ ngày 20/5-4/6, lực lượng liên ngành ra quân với 210 lượt, huy động trên 2.240 lượt người, thu giữ 950 biển hiệu, ô dù, mái che, các vật dụng khác lấn chiếm lòng, lề đường, lập biên bản xử lý 121 xe mô tô vi phạm, trên 1.300 trường hợp cam đoan không vi phạm.

Tại xã Phú Thượng, địa bàn có hàng ngàn hộ kinh doanh tại QL49 và Tỉnh lộ 10, vốn gặp nhiều khó khăn trong quản lý TTĐT. Các hộ lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán, để các vật dụng vật liệu; người dân để xe trên vỉa hè cản trở người đi bộ. Nay tình trạng nêu trên đã được giải quyết triệt để. UBND xã Phú Thượng đã kẻ vạch quy định nơi để xe, vị trí được kinh doanh buôn bán trên các tuyến đường trọng yếu, đồng thời sẽ tiếp tục hoàn tất việc kẻ vạch đường trong thời gian sớm nhất.

Trung tá Lại Phước Lợi cho biết, tương tự, công tác tăng cường đảm bảo TTĐT, TTCC tại thị trấn Thuận An, xã Phú Thuận, Phú Diên…, tất cả 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đưa lại chuyển biến đáng mừng. Vỉa hè, lề đường thông thoáng, ngăn nắp, mỹ quan. Ý thức người dân được nâng cao.

Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang cho biết, huyện quyết tâm duy trì những kết quả đã đạt được, và phải ngày càng làm tốt, hoàn thiện hơn về công tác đảm bảo TTĐT, TTCC. Mỗi xã, thị trấn đều thành lập tổ công tác do một đồng chí lãnh đạo của ủy ban xã, thị trấn làm tổ trưởng, các ban ngành đoàn thể là thành viên, để duy trì nghiêm túc, thường xuyên công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Đồng thời, thành lập các tổ tự quản để Nhân dân tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình. Các cấp chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, đài phát thanh huyện, các buổi họp dân…

Bài, ảnh: Thanh Thảo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Return to top