Thế giới

EU tăng cường viện trợ cho các nước Tây Phi chống dịch Ebola

ClockChủ Nhật, 16/11/2014 14:58
TTH.VN - Cùng với cam kết của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) xóa nợ thêm 300 triệu USD (190 triệu bảng) cho Sierra Leone, Guinea và Liberia, Liên minh châu Âu (EU) đã gửi 5.000 tấn hàng viện trợ, bao gồm cả xe cứu thương và các phương tiện cách ly, tới 3 quốc gia Tây Phi đang bị dịch Ebola hoành hành nặng nề nhất này nhằm giúp chống dịch.


Chôn cất nạn nhân tử vong vì dịch Ebola ở Sierra Leon. (Ảnh: TTXVN)

Tuyên bố của ông Christos Stylianides, điều phối viên mới của EU trong chống dịch Ebola, phát biểu trên tờ "Người quan sát" ngày 15/11 cho rằng cách tốt nhất để bảo vệ châu Âu an toàn trước dịch bệnh là ngăn chặn dịch tại chỗ và sát cánh cùng các nước Tây Phi đẩy lùi dịch bệnh chết người này. Hiện một tàu biển của Hà Lan chở hàng hóa thiết yếu cũng đang trên đường tới khu vực Tây Phi.

Ông Stylianides vừa trở về sau chuyến thăm các nước Tây Phi hồi tuần trước cùng với Ủy viên EU phụ trách về y tế. Theo ông, lý do khiến dịch Ebola bùng phát với tốc độ lây lan chóng mặt có một phần nguyên nhân từ sự yếu kém nghiêm trọng của hệ thống chăm sóc y tế.

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến nay đã có hơn 5.000 người thiệt mạng vì dịch Ebola với các trường hợp tử vong mới nhất được ghi nhận tại Mali.

Sự bùng phát dịch bệnh làm nảy sinh nhu cầu khổng lồ về hàng hóa thiết yếu cho người dân vùng dịch, từ thực phẩm, nước sạch tới đồ dùng vệ sinh.

Trước đó, EU đã cam kết viện trợ hơn 1 tỷ euro chống dịch Ebola và vừa bổ sung thêm 17 triệu euro. Các quan chức EU nhấn mạnh cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước để đẩy lùi thảm họa này.

Do đó, bên cạnh việc gửi hàng viện trợ bằng đường biển, EU cũng ủng hộ một dịch vụ nhân đạo bằng đường không được triển khai tới tất cả các nước Tây Phi đang có dịch Ebola.

Ngoài ra, EU cũng đang nghiên cứu phát triển vắcxin chống lại dịch bệnh này.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top