ClockThứ Năm, 20/02/2014 14:28

Khai trương Trung tâm Thông tin Báo chí Festival Huế 2014

Sáng 20/2, Ban Tổ chức Festival Huế 2014, Tiểu ban Tuyên truyền quảng bá phối hợp với VNPT Thừa Thiên Huế - đại diện nhà tài trợ Vàng - ổ chức khai trương Trung tâm Thông tin Báo chí Festival Huế 2014 tại trụ sở Trung tâm Festival Huế (17 Lê Lợi). Ông Ngô Hòa - UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BTC Festival Huế 2014 đã đến dự.


Đại biểu và phóng viên tham quan Trung tâm Thông tin Báo chí Festival Huế 2014.

Trung tâm Thông tin Báo chí Festival Huế 2014 được thành lập với sự tài trợ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nhằm đáp ứng nhu cầu tác nghiệp của phóng viên báo chí trong nước và quốc tế. Được trang bị hệ thống máy tính nối mạng cùng máy in, máy photo, hệ thống wifi..., đây sẽ là nơi gặp gỡ, trao đổi thông tin, sẵn sàng hỗ trợ các phóng viên thu thập, xử lý thông tin tại chỗ một cách nhanh chóng và thuận tiện trong suốt thời gian diễn ra Festival, góp phần quảng bá thông tin sâu rộng, nhanh chóng, chính xác và kịp thời tới công chúng và du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa bày tỏ vui mừng và cảm ơn Tập đoàn VNPT, cụ thể là tập thể cán bộ, công nhân viên VNPT Thừa Thiên Huế đã luôn đồng hành cùng với Festival Huế qua các kỳ; đồng thời mong muốn, đây sẽ là địa chỉ hữu ích cho việc tác nghiệp của các phóng viên trên toàn quốc; nơi quy tụ tình cảm và trách nhiệm của các phóng viên về với Festival Huế 2014.

Dịp này, BTC Festival Huế 2014 đã phát động quảng bá trực quan tuyên truyền về Festival Huế 2014 trên 6 hãng taxi: Gili, Vàng, Đông Ba, Phú Xuân, Mai Linh và Thành Đô hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Minh Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lộng lẫy “Huế vàng son”

Chương trình trình diễn áo dài Festival Huế 2018 với chủ đề “Huế vàng son” diễn ra vào tối 1/5 tại sân khấu Bia Quốc Học đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân và du khách bởi sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật áo dài, múa và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng cùng âm nhạc.

Lộng lẫy “Huế vàng son”
Văn hiến kinh kỳ, nơi văn hóa Việt hội tụ và tỏa sáng

Văn hiến kinh kỳ là một trong những chương trình “đinh” của Festival Huế 2018, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế dàn dựng và thực hiện. Từ trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đã tích cực luyện tập để chương trình có thể “chạy” một cách tốt nhất.

Văn hiến kinh kỳ, nơi văn hóa Việt hội tụ và tỏa sáng
Festival Huế mang đến nhiều cơ hội

Hàng trăm nghìn du khách đến Huế, hàng triệu lượt người tham gia vào lễ hội là con số mà Ban tổ chức Festival Huế thống kê trong các kỳ vừa qua. Kéo theo đó là nhu cầu về ăn uống, vui chơi cũng tăng tỷ lệ thuận.

Festival Huế mang đến nhiều cơ hội
Khám phá sân khấu trong Festival Huế 2016

Cũng là một điểm nhấn và được sự quan tâm của công chúng, các sân khấu trong Festival Huế 2016 góp phần làm nên thành công cho nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Khám phá sân khấu trong Festival Huế 2016
Return to top