Thế giới

Gác lại vấn đề Ukraine, Nga và phương Tây nên tập trung chống IS

ClockThứ Năm, 17/09/2015 14:54
TTH - Tờ báo Pháp Le Figaro ngày 16/9 có bài viết cho rằng, Nga và phương Tây nên tạm quên cuộc khủng hoảng Ukraine để tập trung đối phó với một vấn đề quan trọng hơn nhiều trong chương trình nghị sự - cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đang lan rộng khắp khu vực Trung Đông và Bắc Phi.
IS đang lan rộng khắp khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Ảnh: AP
Theo Le Figaro, cuộc chiến chống IS hiện nay cũng giống như khoảng thời gian trong Thế chiến II, khi Nga và các nước Đồng minh đã hợp tác với nhau để đánh bại chủ nghĩa phát xít Đức. Do đó, các vấn đề của Ukraine nên được đặt sang một bên để cùng đối phó với IS đang ngày càng tàn bạo.
“Cả từ quan điểm lịch sử lẫn địa chính trị, không có lý do gì khiến phương Tây và Nga không thể trở thành đồng minh trong cuộc chiến chống lại những kẻ cuồng tín Hồi giáo nhân danh bảo vệ các cộng đồng Kitô hữu ở Trung Đông,” Le Figaro viết.
Bảo Nghi (lược dịch từ Reuters, Newstral & Sputnik)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top