ClockChủ Nhật, 03/07/2016 14:00

Gần 6.000 thí sinh bỏ thi môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia

Theo báo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi thi môn Địa lý sáng nay, có gần 6.000 thí sinh đăng ký nhưng không đến dự thi.

Ảnh minh họa

Trong đó, có gần 2.000 thí sinh thuộc cụm thi tốt nghiệp (dành cho thí sinh đăng ký thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp) và gần 4.000 thí sinh thuộc cụm thi đại học (dành cho thí sinh có sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường đại học).

Cụ thể, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 436.534 em nhưng số thí sinh đến dự thi thực tế là 430.631 em, đạt tỷ lệ 98.65%.

Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật bị xử lý ở môn thi này là 35 em. Trong đó có 30 em bị đình chỉ thi (2 em ở cụm thi tốt nghiệp và 28 em ở cụm thi đại học), một em bị khiển trách và 4 em bị cảnh cáo.

Theo báo cáo của các cụm thi, môn thi Địa lý về cơ bản đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 93% thí sinh đăng ký xét tuyển đã trúng tuyển đại học đợt 1

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã có hơn 610.000 thí sinh đã trúng tuyển trong đợt 1 xét tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Con số này chiếm tỷ lệ gần 93% thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng năm 2023.

Gần 93 thí sinh đăng ký xét tuyển đã trúng tuyển đại học đợt 1
Sát cánh cùng sĩ tử vùng cao, biên giới

Với hai điểm thi tại khu vực trung tâm, thí sinh từ các xã vùng xa, khu vực biên giới phải về thị trấn A Lưới để tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020. Trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến đáng ngại, huyện A Lưới mở ra một chương trình tiếp sức mùa thi khá đặc biệt.

Sát cánh cùng sĩ tử vùng cao, biên giới
Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017:
Tỷ lệ vắng thấp, thí sinh ra về với nhiều tâm trạng

Sáng 24/6, các thí sinh (TS) của cụm thi Thừa Thiên Huế (cụm thi 33) bước vào buổi thi cuối cùng, bài thi tổ hợp các môn khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân) với thời gian làm bài 150 phút, theo hình thức trắc nghiệm.

Tỷ lệ vắng thấp, thí sinh ra về với nhiều tâm trạng
Return to top