ClockThứ Năm, 13/10/2022 20:48

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong đảm bảo trật tự, an toàn xã hội

TTH.VN - Chiều 13/10, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ do Thiếu tướng Cao Đăng Hưng – Phó Chánh văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn, có buổi làm việc tại TX. Hương Thủy liên quan đến kết quả công tác phòng, chống tội phạm; chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

TP. Huế có 2 phường được công nhận địa bàn chuyển hoá đạtNhân rộng mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 138 TX. Hương Thủy

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 TX. Hương Thủy, 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn xảy ra 39 vụ tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội; 6 vụ về ma túy; 2 vụ liên quan đến kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; chưa phát hiện tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, mua bán người.

6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ điều tra, kết luận án vượt chỉ tiêu đề ra 12,18%; kết quả đã xử lý tin báo, tố giác tội phạm đạt tỷ lệ 81,10%; tổ chức xác lập, đấu tranh phá thành công 4 chuyên án, khởi tố 5 vụ/5 đối tượng; triệt phá 7 tụ điểm về tệ nạn xã hội/38 đối tượng có hành vi đánh bạc; lập hồ sơ đưa 1 đối tượng hình sự giáo dục tại xã, phường; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 36 vụ/110 đối tượng, phạt tiền 105 đối tượng với số tiền gần 220 triệu đồng, cảnh cáo 5 đối tượng.

Thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội của UBND tỉnh và Công an tỉnh giai đoạn 2021- 2025 (năm 2021: P. Phú Bài; năm 2022: P. Thủy Dương; năm 2023: P. Thủy Phương), kết quả, đã hoàn thành đúng tiến độ giai đoạn 1 trên địa bàn P. Thủy Dương; tiến hành rà soát phân loại toàn bộ số đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy và đối tượng chấp hành xong án phạt tù về địa phương.

Theo nhận định, cơ cấu tội phạm trên địa bàn thị xã không có đột biến; không hình thành các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Tuy nhiên, tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, tăng cả số vụ, tính chất, mức độ và số đối tượng phạm tội…

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ đánh giá cao những kết quả, cố gắng, nỗ lực của Ban Chỉ đạo 138 TX. Hương Thủy trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội (ANTT, ATXH) mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã được quan tâm, triển khai thực hiện bài bản, có chiều sâu, có hiệu quả, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Chánh văn phòng Bộ Công an nhận định, Hương Thủy là địa phương yên bình nhất, có số người bị tạm giữ thấp nhất trong số các địa phương mà Đoàn kiểm tra đã làm việc.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng mong muốn, Hương Thủy và Ban Chỉ đạo 138 thị xã, lực lượng Công an và các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn tiếp tục nghiên cứu các phương án có hiệu quả, không rập khuôn, sát thực tiễn trong cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường camera an ninh; tăng cường hiệu quả tuyên truyền thông qua người có uy tín trong cộng đồng và phân chia từng nhóm đối tượng để có cách thức tuyên truyền phù hợp…

“Địa phương cũng cần chú trọng vấn đề môi trường, nhất là ở Khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đề cao và gắn trách nhiệm người đứng đầu trong đảm bảo ANTT, ATXH trên địa bàn; kiểm tra kết quả tuyên truyền để có cách thức điều chỉnh sao cho ngày càng hiệu quả hơn”, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Return to top