ClockThứ Sáu, 08/01/2021 20:23

Giảm các loại tội phạm, giảm trọng án và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

TTH.VN - Mục tiêu này được UBND TP. Huế đề ra trong năm 2021 tại hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 diễn ra chiều 8/1.

Tăng cường quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắtBố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phù hợp thực tếĐảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho Nhân dân và cán bộ nhằm đảm bảo an ninh trật tự

Năm qua, trên địa bàn TP. Huế, tính chất các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội có dấu hiệu phát triển phức tạp; tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tiếp tục nảy sinh nhiều vấn đề đáng quan tâm, đặt ra những khó khăn, thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Trong đó, phạm pháp hình sự xảy ra 381 vụ, làm 3 người chết, bị thương 81 người, thiệt hại tài sản khoảng 81 tỷ đồng. Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, xảy ra 378 vụ, làm 25 người chết, 360 người bị thương, thiệt hại tài sản trên 1,3 tỷ đồng.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân và lực lượng cốt cán làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ công an phường, bảo vệ dân phố - dân phòng với mục tiêu từng bước giảm các loại tội phạm, giảm trọng án và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, bảo đảm ổn định tình hình an ninh quốc gia, trật tự an xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hệ lụy

Người phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” phải chịu trách nhiệm hình sự. Những đối tượng có hành vi mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hoặc có hành vi trung gian trong vụ án này cũng “ngấp nghé” trở thành tội phạm.

Hệ lụy
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa cát lậu

Thời gian gần đây, Công an tỉnh liên tục nhận được tin tố giác của người dân về việc, một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng này hết sức tinh vi.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa cát lậu
Tiếc

Một thanh niên từng lầm lỗi đang cố gắng hoàn lương, lao động mưu sinh, sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Vi phạm pháp luật giao thông, thanh niên đó lại bị tòa “kêu án”. Có những lúc chỉ vì bất cẩn, nhưng hậu quả lại thật khôn lường...

Tiếc
Từ “đỏ” đến “đen”

Khoảng 15 người đã tham gia một chuỗi các vụ vi phạm pháp luật liên tiếp gồm: Cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Điều đáng nói là nguyên nhân dẫn đến một loạt các vụ việc trên bắt nguồn từ mâu thuẫn trong quá trình chơi bầu cua- một trò đỏ đen thường gặp vào dịp đầu năm mới.

Từ “đỏ” đến “đen”
Ký kết phối hợp phòng chống hành vi vi phạm pháp luật

Ngày 7/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và Công an tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình thực hiện Quy chế phối hợp phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước và quỹ BHXH trên địa bàn tỉnh.

Ký kết phối hợp phòng chống hành vi vi phạm pháp luật
Return to top