ClockThứ Ba, 17/11/2020 11:02

Tuyên dương 19 cá nhân, tập thể trong phong trào học tập suốt đời

TTH.VN - Sáng 17/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020.

Đa dạng mô hình học tập ở thị trấn SịaChăm lo khuyến học, khuyến tàiTiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tậpVinh Mỹ chăm lo khuyến họcĐa dạng mô hình học tập ở Quảng ĐiềnNhân rộng mô hình “khuyến nghề”

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng và UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể 

Sau 5 năm thực hiện quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ, ở cấp huyện đã có sự tập trung cao hơn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và xây dựng xã hội học tập. Số lượng đăng ký “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp cơ sở tăng dần hằng năm.

Ngoài những điển hình nuôi dạy con học tập tốt, nhiều dòng họ xây dựng mô hình học tập, dòng họ học tập, tạo chuyển biến trong đời sống vật chất và văn hóa của cộng đồng dòng họ. Đồng thời, xuất hiện một số mô hình tổ chức tốt việc huy động các thiết chế phục vụ cho việc học tập của người lớn tuổi ngoài các hoạt động ở Trung tâm học tập cộng đồng.   

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đánh giá cao kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội, cộng đồng học tập của tỉnh trong 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu Hội Khuyến học tỉnh cần tiếp tục, giữ vững, củng cố phát huy kết quả để phong trào khuyến học, khuyến tài từ tỉnh đến cơ sở phát triển mạnh mẽ, rộng khắp; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; xây dựng công dân học tập, cộng đồng học tập, xây dựng tổ chức hội khuyến học các cấp vững mạnh với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, hiệu quả.

Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức cần có những hoạt động cụ thể, thiết thực hơn để hỗ trợ trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh.

Dịp này, Trung ương hội Khuyến học trao tặng 4 Cờ thi đua xuất sắc và 10 bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Chạy để sẻ chia

Đó là chủ đề giải “Chạy vì sức khoẻ cộng đồng - Thủy Dương Jogging 2024” do UBND P. Thuỷ Dương (TX. Hương Thủy) tổ chức diễn ra sáng 18/4. Hoạt động nhằm gây quỹ khuyến học, chung tay xây dựng xã hội học tập.

Chạy để sẻ chia
Tiếp sức cho con em Quảng Điền

Sau 30 năm hoạt động, Hội Khuyến học đồng hương Quảng Điền tại Huế đã khen thưởng, động viên hàng ngàn học sinh gốc Quảng Điền đạt thành tích xuất sắc, vượt khó học giỏi. Sự quan tâm ấy là nguồn động viên tinh thần không nhỏ, để các em biết phía sau mình, ngoài cha mẹ, người thân còn có những người đồng hương sẵn sàng tiếp sức.

Tiếp sức cho con em Quảng Điền

TIN MỚI

Return to top