ClockChủ Nhật, 23/10/2016 18:58

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thăm và tặng quà cho ngành giáo dục tỉnh

TTH - Chiều 23/10, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và tặng quà, động viên tinh thần khắc phục hậu quả bão lụt của cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đoàn có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính và lãnh đạo Đại học Huế, Sở GD&ĐT…

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (ngoài cùng bên trái) trao tiền ủng hộ cho ngành giáo dục tỉnh

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trao số tiền 210 triệu đồng (trong đó, 150 triệu đồng tiền sách vở, thiết bị học tập là đóng góp của CBCCVC - NLĐ trong ngành; 50 triệu đồng của Trường đại học Giao thông Vận tải và 10 triệu đồng của Công đoàn Giáo dục Việt Nam).

Nhân buổi thăm và tặng quà, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng có một số chỉ đạo, trao đổi liên quan đến lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo bộ trưởng, hiện nay bộ đang thực hiện chương trình hành động rất quyết liệt, vì vậy, mong lãnh đạo tỉnh căn cứ vào các nhiệm vụ trọng tâm của ngành cho năm học này và những năm học tiếp theo để cùng phối hợp với bộ chỉ đạo ngành GD&ĐT tỉnh phát triển. Bộ rất quan tâm một số nhiệm vụ mà Thừa Thiên Huế có thế mạnh. Trước hết là nhiệm vụ phát triển đội ngũ giáo viên. Trong 16.000 giáo viên của tỉnh, phải rà soát lại theo quy chuẩn mới. Ngoài ra, cần gắn kết giữa Sở GD&ĐT và ĐH Huế với Trường cao đẳng Sư phạm, vì tới đây khi quy hoạch các cơ sở giáo dục phải gắn chặt đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và tăng cường vai trò của các trường sư phạm trực thuộc Bộ GD&ĐT, tránh tình trạng đầu tư dàn trải dẫn đến hiệu quả không cao.

“ĐH Huế rất mạnh về các khoa cơ bản, tự nhiên, y khoa và nông lâm. Đây là những mũi nhọn, thế mạnh của ĐH Huế. Tới đây, Bộ GD&ĐT sẽ đặt bài cho các nhà khoa học và có những dự án, đề án những ngành trọng điểm sẽ giao cho ĐH Huế. Những ngành này phải gắn rất chặt với nhu cầu phát triển địa phương của Thừa Thiên Huế”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cảm ơn tấm lòng tương thân, tương ái của CBCCVC - NLĐ ngành giáo dục, có sự hỗ trợ và động viên kịp thời đối với ngành giáo dục tỉnh vừa phải hứng chịu một đợt mưa lũ do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, bão gây ra. Đồng thời, cũng đề xuất với bộ trưởng tháo gỡ một số khó khăn trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh hiện nay như: khó khăn chuyển đổi mô hình hoạt động của một số trường đại học từ dân lập sang tư thục; công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Làng ĐH Huế; hướng đến thành lập Trường đại học du lịch trên cơ sở Khoa du lịch (ĐH Huế) và Trường cao đẳng nghề du lịch…

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Làng Đại học Huế.

* Sáng 23/10, tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban lãnh đạo Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã trao số tiền 100 triệu đồng bằng nguồn quỹ tự nguyện đóng góp từ tiền lương của CBCNV để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng của lũ lụt nhằm chia sẻ một phần khó khăn, chung tay khắc phục hậu quả với người dân Thừa Thiên Huế.

ông Võ Văn Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận số tiền nói trên và gửi lời cảm ơn đến tập thể CBCNV và lãnh đạo Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Hà Nguyên - Hương Lan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Sáng 26/4, nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương TP. Huế đã đến thăm, động viên các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp

Mô hình Hội đồng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp tỉnh ra đời mới đây được kỳ vọng là “lời giải” cho bài toán tuyển sinh - tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (LĐ).

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

TIN MỚI

Return to top