ClockThứ Bảy, 02/03/2024 22:47

Doanh nghiệp Nhật Bản cần tuyển nhân lực ngành logistics

TTH.VN - Ngày 2/3, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế có buổi làm việc với Hiệp hội hỗ trợ Internship Nhật Bản nhằm kết nối thực tập và tạo cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên nhà trường.

Hai trường đầu tiên cùa Đại học Huế công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2024Hợp tác để hướng nghiệp cho học sinh 27 trường THPT tại Quảng TrịHỗ trợ doanh nghiệp tận dụng được các ưu đãi từ Hiệp định đối tác kinh tế toàn diệnTrường đại học Kinh tế đạt chuẩn kiểm định chất lượng chu kỳ 2Các trường đại học kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam Trường đại học Kinh tế: Nhiều điều kiện trở thành đơn vị đào tạo lĩnh vực kinh tế hàng đầu

Hiệp hội hỗ trợ Internship Nhật Bản phỏng vấn sinh viên  

Năm 2023, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế đã ký kết hợp tác với Hiệp hội hỗ trợ Internship Nhật Bản đưa sinh viên đang học tại trường sang thực tập nghề tại Nhật Bản trong vòng 6 tháng và 1 năm; qua đó, tạo cơ hội việc làm lâu dài tại Nhật Bản sau tốt nghiệp cho sinh viên.

Tại buổi làm việc, Hiệp hội hỗ trợ Internship Nhật Bản tiến hành phỏng vấn 5 sinh viên đã trúng tuyển thực tập tại Nhật Bản. Trong thời gian đến, hiệp hội sẽ tiếp tục phỏng vấn thêm 5 sinh viên còn lại trong tổng số 10 sinh viên trúng tuyển. Ngoài ra, còn có 25 sinh viên đang học tiếng Nhật và 26 sinh viên đang sắp xếp lớp học.

Sau phỏng vấn, các sinh viên đạt yêu cầu được Trường đại học Kinh tế hoàn thiện các giấy tờ, làm visa thực tập; tiếp tục đào tạo tiếng Nhật để nâng cao năng lực cho sinh viên...

Hiệp hội hỗ trợ Internship Nhật Bản sẽ giới thiệu doanh nghiệp tại Nhật Bản, tiếp đón sinh viên đến thực tập tại Nhật Bản. Thời gian thực tập tại Nhật Bản, các sinh viên được đảm bảo chỗ thực tập và nơi ở an toàn, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, hợp tác doanh nghiệp tại Nhật Bản quản lý sinh viên… Sau khi thực tập, các sinh viên sẽ được cấp giấy chứng nhận, tổ chức phỏng vấn tuyển dụng sinh viên đi làm tại doanh nghiệp…

Tại buổi làm việc, ông Fukuda, Phó Giám đốc Công ty ShinKen (doanh nghiệp tuyển dụng) đã giới thiệu sơ lược về công ty ShinKen. Đây là công ty vận tải lớn ở Nhật Bản, có trụ sở chính tại tỉnh Saitama. Hiện tại ngành logistics tại Nhật Bản còn thiếu nhiều nhân lực. Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn tiếp nhận sinh viên đến thực tập và làm việc sau này.

Ông Fukuda thông tin thêm, công ty đang có 14 kỹ sư Việt Nam làm việc. Nếu sinh viên thực tập sang Nhật Bản có thể đào tạo và sau khi tốt nghiệp. Công ty sẵn sàng tiếp nhận các em làm việc lâu dài tại Nhật Bản, không chỉ ở Công ty ShinKen, mà có thể ở các công ty khác trong hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Saitama.

Để việc triển khai các hợp tác hiệu quả hơn, hai bên thống nhất xây dựng mô hình check-in Nhật Bản, thiết lập hệ thống nhận diện thương hiệu tại Trường đại học Kinh tế; quảng bá chương trình Internship đến các lớp, khoa; hỗ trợ đồng hành tuyển sinh cùng nhà trường; tiếp tục mở rộng hợp tác ở mảng Logistics, thăm doanh nghiệp và sinh viên đang thực tập tại Nhật Bản...

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm có những dấu hiệu khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng trở lại, lãi suất ngân hàng hạ nhiệt… là những yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng
Tín chỉ carbon cho doanh nghiệp

Hiện nay, doanh nghiệp (DN) muốn tham gia sâu vào thị trường quốc tế phải có tín chỉ carbon. Tín chỉ carbon được hiểu là chứng nhận để giao dịch thương mại và đổi quyền được phát thải khí nhà kính.

Tín chỉ carbon cho doanh nghiệp
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

TIN MỚI

Return to top