ClockThứ Bảy, 13/07/2024 16:43

Khoa học địa lý Việt Nam với chuyển đổi số phục vụ phát triển bền vững

TTH.VN - Ngày 13/7, Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với Hội Địa lý Việt Nam và Hội Địa lý Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XIV, năm 2024 với chủ đề “Khoa học địa lý Việt Nam với chuyển đổi số phục vụ phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu”.

Gần 500 thí sinh tham gia đánh giá năng lực đợt 2 vào Trường đại học Sư phạmThúc đẩy hợp tác nghiên cứu, giảng dạy sinh học ở Việt NamTrao giấy chứng nhận cho 21 sinh viên đủ điều kiện sang Pháp học tậpTuổi trẻ Trường đại học Sư phạm lan tỏa phong trào “Bốn mùa yêu thương”Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ

Hội nghị dành nhiều thời gian làm rõ vai trò của khoa học địa lý với sự phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội nghị có sự tham gia của nhiều cơ quan nghiên cứu, trường đại học, các cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, quản lý, chuyên gia đến từ mọi miền đất nước.

Hội nghị thu hút 300 bài báo đến từ 127 đơn vị trên toàn quốc. Các công trình nghiên cứu có chất lượng, đa dạng về chủ đề, được chia thành 5 lĩnh vực: Điều kiện tự nhiên và tai biến thiên nhiên; địa lý kinh tế - xã hội và nhiệm vụ phục vụ phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu; khoa học địa lý với sự phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong địa lý; giáo dục và đào tạo địa lý.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được các nhà khoa học chia sẻ 39 bài cáo cáo; trong đó, 4 báo cáo tại phiên toàn thể và 35 báo cáo tại 5 tiểu ban chuyên đề. Đặc biệt, hội nghị dành nhiều thời gian để tập trung làm rõ vai trò của khoa học địa lý với sự phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế và vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

Hội nghị là diễn đàn để đánh giá những thành tựu nghiên cứu đã đạt được, mở ra những hướng nghiên cứu, đào tạo mới của ngành địa lý; rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức nghiên cứu, đào tạo; qua đó, góp phần đưa những kết quả nghiên cứu địa lý vào thực tiễn phát triển của đất nước một cách thiết thực và hiệu quả hơn.

Hội nghị còn là dịp để các nhà khoa học chia sẻ cách tiếp cận mới trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu của khoa học địa lý gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong bối cảnh biến đổi toàn cầu hiện nay.

ĐỨC QUANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồn Biên phòng Phong Hải tổ chức gặp mặt giữa hai Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Chiều 6/9, Đồn Biên phòng Phong Hải chủ trì, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xã Điền Hương và Điền Lộc (Phong Điền) tổ chức cuộc gặp mặt giữa hai Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng là Mẹ Lê Thị Hài (SN 1929, trú tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền) và Mẹ Lê Thị Tất (SN 1931, trú tại xã Điền Hương, huyện Phong Điền).

Đồn Biên phòng Phong Hải tổ chức gặp mặt giữa hai Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng

TIN MỚI

Return to top