ClockThứ Sáu, 12/07/2024 11:38

Gần 500 thí sinh tham gia đánh giá năng lực đợt 2 vào Trường đại học Sư phạm

TTH.VN - Sáng 12/7, Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 các môn năng khiếu khối M và N thuộc 2 ngành học Giáo dục Mầm non và Sư phạm Âm nhạc.

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, giảng dạy sinh học ở Việt NamTrao giấy chứng nhận cho 21 sinh viên đủ điều kiện sang Pháp học tậpTuổi trẻ Trường đại học Sư phạm lan tỏa phong trào “Bốn mùa yêu thương”Cô bé người đồng bào vươn ra “biển lớn”Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩTriển lãm ảnh “Hướng tới Thế vận hội Paris 2024”

 Thí sinh kiểm tra số báo danh trước khi vào phòng thi

Theo Trường đại học Sư phạm, trong tổ hợp xét tuyển vào 2 ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Âm nhạc, ngoài môn văn hoá, thí sinh cần tham gia đánh giá năng lực hát và kể chuyện theo tranh đối với ngành Giáo dục Mầm non (khối M); cao độ và tiết tấu, hát hoặc nhạc cụ đối với ngành Sư phạm Âm nhạc (khối N).

Theo đó, gần 500 thí sinh tham dự kỳ thi đợt 2 này. Đối với thi môn năng khiếu khối M thí sinh trải qua hai nội dung: Hát và kể chuyện theo tranh. Với phần thi hát, thí sinh hát một bài tự chọn lời Việt, về các chủ đề quê hương, người mẹ, tuổi trẻ, bốn mùa, trường học (những bài được phép phổ biến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Thí sinh không được sử dụng micro và nhạc đệm. Thời gian hát không quá 3 phút.

Ở phần kể chuyện theo tranh, thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên một bức tranh minh họa, dựa vào tranh và kết hợp với trí tưởng tượng để kể chuyện. Thí sinh được phép chuẩn bị trong 2 phút và trình bày không quá 2 phút.

Đối với thi môn năng khiếu khối N, thí sinh cũng trải qua 2 phần thi: Cao độ và tiết tấu; hát hoặc trình diễn nhạc cụ. Với cao độ và tiết tấu, thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên một đề thi và trình bày không quá 3 phút. Đối với cao độ, thí sinh nghe từ 1 - 3 lần mẫu câu nhạc, sau đó tái hiện câu nhạc đó chính xác theo mẫu bằng cách hát âm “La”; với tiết tấu, thí sinh nghe từ 1 - 3 lần mẫu câu nhạc, sau đó tái hiện câu nhạc đó chính xác theo mẫu bằng cách vỗ tay.

Đối với phần thi hát hoặc nhạc cụ, thí sinh trình bày một ca khúc hoặc một bài dân ca (Việt Nam hoặc nước ngoài, được phép phổ biến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Thí sinh được sử dụng nhạc đệm khi trình bày tác phẩm. Thời gian trình bày không quá 5 phút. Với nhạc cụ, thí sinh trình bày một tác phẩm độc tấu trên đàn Organ, Piano hoặc Guitare. Thí sinh tự chuẩn bị nhạc cụ và trình bày không quá 7 phút.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 12 - 14/7. Để tạo điều kiện cho thí sinh ở xa tham dự thi an toàn, tiết kiệm, nhà trường đã thông báo cụ thể các suất thi theo số báo danh, giúp thí sinh chủ động thời gian về dự thi. Ngoài ra, Hội Sinh viên thành lập các đội tiếp sức mùa thi, hỗ trợ đưa đón thí sinh, tư vấn tìm kiếm nhà trọ, nhà nghỉ...

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vận dụng đánh giá học sinh theo chương trình SEA-PLM

Ngày 12/10, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Văn phòng UNICEF Việt Nam tổ chức tập huấn vận dụng đánh giá học sinh SEA-PLM năm 2024 cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên.

Vận dụng đánh giá học sinh theo chương trình SEA-PLM
Thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường

Ngày 11/10, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường năm 2024 tại Trường THCS Nguyễn Khánh Toàn (phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà).

Thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường
Phát triển người tham gia bảo hiểm

Với mục tiêu gia tăng số người tham gia các loại hình bảo hiểm để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2024, từ nay đến cuối năm Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia; đồng thời, tăng cường công tác truyền thông giới thiệu các chính sách bảo hiểm đến với người dân và các doanh nghiệp (DN).

Phát triển người tham gia bảo hiểm
Du lịch quá tải: Hiểu đúng để quản lý tốt hơn

Hãng tin The Business Times dẫn lời các chuyên gia cho biết, du lịch quá tải đã và đang trở thành một thuật ngữ thông dụng, gây ra những cuộc tranh luận tương tự như những cuộc tranh luận về biến đổi khí hậu.

Du lịch quá tải Hiểu đúng để quản lý tốt hơn

TIN MỚI

Return to top