ClockThứ Năm, 19/05/2022 13:30

“Biết rồi nói mãi”, chuyện tuyển dụng & thuyên chuyển giáo viên - Kỳ 1: Khung cửa hẹp & những bất ngờ

TTH - Cũng như cả nước, Thừa Thiên Huế đang đứng trước thực trạng cung vượt xa cầu nên tuyển dụng và thuyên chuyển giáo viên luôn là câu chuyện “biết rồi nói mãi”.

Cần minh bạch trong thuyên chuyển giáo viên hằng nămĐiều chuyển giáo viên dựa theo các tiêu chí

Giáo viên sẽ yên tâm công tác nếu được dạy tại các trường gần nhà

Hai vòng xét tuyển

Nghe kể, rằng thời còn bao cấp, cũng như bao ngành nghề khác, sinh viên sư phạm ra trường đều được phân nhiệm sở. Dạy ở đâu hay trường nào thì nguyện vọng cá nhân chỉ là để tham khảo, còn quyết định là ở tổ chức. Cũng bởi vậy mà giáo viên tỏa khắp mọi nơi, lên rừng và xuống biển, nơi nào cần là có mặt. Thừa Thiên Huế tự hào là nơi xuất khẩu “nghề thầy giáo”. Tất nhiên, không phải ai cũng thỏa mãn với nhiệm sở được giao, nhưng thời ấy rất rõ ràng, không chấp hành phân công là chống lệnh và cái giá phải trả đôi khi... phải bỏ nghề.

Thời bao cấp trôi qua, cử nhân tự lo xin việc. Và, cũng từ đó ra đời hình thức xét tuyển. Sinh viên ra trường nộp đơn vào cơ quan giáo dục, rồi chờ đợi gọi đi dạy học. Và, khi mà “cung lớn hơn cầu” cũng là lúc các cơ quan quản lý giáo dục đương nhiên phải thực hiện xét tuyển, chọn một vài giáo viên từ nhiều suất ứng tuyển.

Giờ học thực hành tin học ở Trường THPT Hai Bà Trưng

Mới đây, đọc Quyết định số 7541/QĐ - UBND của UBND thị xã Hương Thủy về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2021, tôi được biết hình thức xét tuyển qua 2 vòng. Vòng 1 là kiểm tra hồ sơ người dự tuyển. Vòng 2 là phỏng vấn. Điểm phỏng vấn phải đạt từ 50/100 điểm trở lên, cộng với điểm ưu tiên là căn cứ để xét trúng tuyển theo thứ tự từ trên xuống. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Khác biệt nhỏ khi cũng qua 2 vòng, nhưng khác với Hương Thủy là sau khi lọt qua vòng 1, thí sinh ở huyện vùng cao Nam Đông bước qua vòng 2 thi nghiệp vụ kiểm tra kiến thức và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, thay vì phỏng vấn là hình thức thi viết trong 180 phút.

Khó hơn thi đại học

Tháng 1/2022, lần đầu tiên TP. Huế tổ chức thi tuyển giáo viên. Hội đồng thi tuyển tiếp nhận 322 hồ sơ đăng ký dự thi để tuyển chọn 149 giáo viên. Cũng là thi tuyển qua 2 vòng thi. Vòng1, thi trắc nghiệm trên máy tính về kiến thức chung và ngoại ngữ. Vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng phỏng vấn về kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp sau khi các thí sinh vượt qua vòng 1. Kết quả, chỉ tuyển chọn được 137 giáo viên cho thấy sự căng thẳng của kỳ thi. Đặc biệt, có 2 trường hợp trúng tuyển không nhận nhiệm sở (!)

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GD & ĐT A Lưới Trần Viết Văn cho biết: Ngay từ năm học 2019 - 2020, A Lưới đã tổ chức thi tuyển giáo viên rồi. Là huyện vùng cao nhưng theo ông Trần Viết Văn, A Lưới có tỷ lệ  “chọi” đáng ngạc nhiên khi có đến 16 thí sinh ứng thí cho 1 - 2 vị tuyển dụng.

Mới đây vào giữa tháng 3/2022, thực hiện Quyết định số 3180/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, ngành giáo dục tổ chức kỳ thi tuyển dụng giáo viên Trường THPT chuyên Quốc Học. Không nghi ngờ, với vị thế của Quốc Học, cần thiết phải có cuộc thi tuyển chọn để có được đội ngũ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tự học, lòng say mê và tâm huyết với nghề, như phát biểu của ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tại lễ khai mạc kỳ thi.

Cũng không ngoài dự đoán, kỳ thi diễn ra đầy kịch tính. Vòng 1, Hội đồng tuyển dụng nhận được 21 hồ sơ, loại dần còn 13 hồ sơ. Vòng 2 thực hành dạy 1 tiết tự chọn và 2 tiết bốc thăm môn tiếng Anh trên lớp; thi tin học và ngoại ngữ phụ. Chỉ tiêu tuyển là 7 nhưng chỉ chọn được 3 giáo viên.

Nên vui hay buồn?

Ngành giáo dục Thừa Thiên Huế đang áp dụng phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ - CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Theo ông Nguyễn Tân, Sở GD&ĐT chọn hình thức thi viết vì có nhiều ưu điểm. Riêng về giáo viên trung học phổ thông, từ năm 2019 đến 2022 mới tổ chức tuyển dụng lại. Sắp tới, sẽ tuyển dụng 66 giáo viên cho các trường. Tháng 3 vừa qua, sở thực thiện rà soát ở các trường để cân đối, trong đó, có luân chuyên, bố trí hợp lý. Theo đó, vừa xét theo nguyện vọng, vừa xét các điều kiện hoàn cảnh bố trí hợp lý, ưu tiên nhất là giảm bớt thời gian đi lại cho giáo viên để hạn chế tai nạn và có thời gian tập trung vào bài giảng, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Trở lại với với kỳ thi tuyển giáo viên ở Huế. Bên cạnh 2 người không nhận quyết định tuyển dụng, còn có 7 trường hợp khác đã viết đơn xin không nhận nhiệm sở với lý do xa nhà. Theo ông Nguyễn Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT TP. Huế, đây là những giáo viên vừa nộp tuyển dụng tại TP. Huế, lại vừa nộp tại thị xã Hương Trà và họ đã trúng tuyển tại Hương Trà. Với đơn vị công tác được bố trí, nhà của họ có cự ly đi lại gần hơn.

Trong khi đó, Trưởng phòng GD&ĐT Phú Vang Võ Văn Thịnh lại cho biết, trong kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2021 - 2022, Phú Vang có 4 thí sinh là giáo viên tiểu học trúng tuyển được phân về giảng dạy ở 2 xã vùng biển Phú Hải và Vinh Thanh. Chỉ vài tháng sau, những tân giáo viên này đã nộp đơn xin nghỉ việc. Lý do là đã trúng tuyển vào kỳ thi tuyến giáo viên ở Huế. Ông Thịnh tiếc rẻ khi các em đều là thạc sĩ hoặc là tốt nghiệp đại học loại khá giỏi, nhưng không phàn nàn về sự cố này. Có điều theo ông Thịnh, sự chồng chéo kia đáng lẽ không nên có, gây khó khăn cho các trường và ngành giáo dục huyện trong việc sắp xếp, bố trí giáo viên khi năm học mới cận kề.

Bài, ảnh: Huế Thu

(còn nữa)

Kỳ II: Vừa lòng kẻ tới, thỏa lòng người đi

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam ủng hộ thúc đẩy vấn đề giáo dục trong Chương trình nghị sự Liên hợp quốc

Ngày 15/5 tại New York đã diễn ra phiên họp cấp đại sứ của Nhóm bạn bè về giáo dục và học tập trọn đời. Tham dự phiên họp có Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Amina J.Mohammad, Trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) về Giáo dục Stefania Giannini cùng Đại sứ, Trưởng Phái đoàn và đại diện của gần 30 nước thành viên LHQ.

Việt Nam ủng hộ thúc đẩy vấn đề giáo dục trong Chương trình nghị sự Liên hợp quốc
Làm rõ việc phụ huynh xúc phạm giáo viên ở Trường THCS Hùng Vương

Vừa qua, giáo viên Trường THCS Hùng Vương, TP. Huế gửi đơn phản ánh đến các cơ quan liên quan trình bày việc bị phụ huynh xông vào trường đe dọa, chửi bới, xúc phạm danh dự. Liên quan đến vụ việc, chúng tôi đã trao đổi với các bên liên quan để rộng đường dư luận.

Làm rõ việc phụ huynh xúc phạm giáo viên ở Trường THCS Hùng Vương
Giáo dục tài chính trong trường học

Giáo dục tài chính cho học sinh không chỉ giúp các em biết sống trách nhiệm, trân quý giá trị lao động, biết chia sẻ với ông bà, cha mẹ mà còn là nền tảng quan trọng giúp các bạn trẻ biết lập kế hoạch ngân sách cho cuộc sống tự chủ ở hiện tại và tương lai.

Giáo dục tài chính trong trường học
“Giáo dục di sản”- học mà chơi, chơi mà học

Vui vẻ, hào hứng, bổ ích là những cảm nhận của những “du khách học trò” sau khi tham gia chương trình “Giáo dục di sản” (GDDS) do Bảo tàng Cổ vật cung đình (CVCĐ) Huế tổ chức.

“Giáo dục di sản”- học mà chơi, chơi mà học

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top