ClockThứ Tư, 01/11/2023 15:46

Ba thế mạnh Trường đại học Sư phạm Huế cần tiếp tục phát huy

TTH.VN - Ngày 1/11, Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 tại Trường đại học Sư phạm.

Ngăn chặn bạo lực học đường: Cần cái "bắt tay" chặt giữa gia đình và nhà trường Khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 Trường đại học Sư phạmVinh danh TS. Trần Quang Hóa đoạt giải thưởng Tremplin của Viện Hàn lâm Khoa học PhápHuế có thêm “mùa giao cảm”Lần đầu tổ chức giải cầu lông nhằm nâng cao thể chất cho sinh viên Sư phạm

Ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát đánh giá tại Trường đại học Sư phạm và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Hoạt động khảo sát tại Trường đại học Sư phạm diễn ra từ ngày 28/10 - 1/11, gồm các hoạt động, như nghiên cứu hồ sơ minh chứng và các tài liệu liên quan; phỏng vấn và thảo luận nhóm đối tượng có liên quan; làm việc với cán bộ phụ trách chuyên môn; quan sát, trải nghiệm thực tế; kiểm tra ngẫu nhiên các số liệu, tài liệu, máy móc, trang thiết bị…

Tại lễ bế mạc, đoàn đánh giá thông tin một số kết quả đánh giá sơ bộ đợt khảo sát theo từng tiêu chí; trong đó, đánh giá Trường đại học Sư phạm có 3 điểm mạnh cần tiếp tục phát huy. Đó là tầm nhìn, sứ mạng; chính sách, chủ trường của trường về đào tạo; chính sách phát triển đội ngũ. Không chỉ vậy, trường còn có đội ngũ giảng viên cơ hữu trình độ cao, uy tín lớn, trên 65% tiến sĩ, 19% giáo sư, phó giáo sư; đội ngũ chuyên viên, phục vụ mẫn cán…

Đoàn đánh giá ngoài nhận định, Trường đại học Sư phạm là một trong các trường có kết quả đánh giá cao. Đồng thời, đưa ra khuyến nghị với những vấn đề cần cải tiến chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng.

PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường đại học Sư phạm khẳng định, những khuyến nghị sẽ tiếp tục có những cải tiến chất lượng trong thời gian tới để ngày càng nâng cao chất lượng.

Kết thúc phiên bế mạc, Trường đại học Sư phạm và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát đánh giá.

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khi cơ chế đặc thù được phát huy

Các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 38 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đang trở thành công cụ hỗ trợ phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Khi cơ chế đặc thù được phát huy
Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh
Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

TIN MỚI

Return to top