ClockThứ Ba, 12/09/2023 22:01

Sư phạm Địa lý có điểm xét tuyển cao nhất trong đợt tuyển bổ sung đợt 1

TTH.VN - Chiều 12/9, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố kết quả xét tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023.

Khảo sát đánh giá chất lượng 5 chương trình đào tạo tại Trường đại học Sư phạmPhẫu thuật cho hơn 40 bệnh nhân bị tật hở môi, vòm miệng Đội xe ôm “0 đồng” của Trường đại học Luật HuếTrường đại học Nông lâm: Đánh giá chất lượng đào tạo chu kỳ 216 nhóm dự án vào bán kết Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế“Hạnh phúc và sự giàu có”Trường đại học Y - Dược đón hơn 1.600 tân sinh viên nhập học

 Hướng dẫn thí sinh nhập học năm 2023 tại Trường đại học Khoa học

Đợt tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023, Đại học Huế xét tuyển 1.936 chỉ tiêu; trong đó, có 917 chỉ tiêu xét điểm học bạ, 979 chỉ tiêu theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và 40 chỉ tiêu cho các phương thức khác.

Cụ thể, tại Trường đại học Ngoại ngữ, đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm trúng tuyển ngành Sư phạm tiếng Pháp là 19 điểm; các ngành còn lại gồm Việt Nam học, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp và Quốc tế học điểm trúng tuyển là 15 điểm. Đối với phương thức xét học bạ, cả 5 ngành đều xét 18 điểm.

Đối với Trường đại học Kinh tế chỉ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, ngành Quản trị kinh doanh điểm trúng tuyển là 19, ngành Kinh tế số là 18, còn lại các ngành cùng lấy 17 điểm.

Trường đại học Nông Lâm xét tuyển bổ sung 19 ngành. Đối với hình thức xét điểm thi, hai ngành Công nghệ thực phẩm và Chăn nuôi có điểm trúng tuyển là 16 điểm; 17 ngành còn lại cùng lấy 15 điểm. Đối với phương thức xét học bạ, ngành Công nghệ thực phẩm có điểm trúng tuyển là 21 điểm; ngành Chăn nuôi là 19 điểm, còn lại các ngành cùng có điểm trúng tuyển là 18 điểm.

Về phương thức xét học bạ, các ngành của Trường đại học Nghệ thuật đều cùng lấy 18 điểm. Về phương thức xét điểm thi, ngành Hội họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất có điểm trúng tuyển là 18,5 điểm; ngành còn lại là Thiết kế đồ họa điểm trúng tuyển 18 điểm.

 Trường đại học Sư phạm có điểm xét tuyển cao nhất trong đợt xét bổ sung đợt 1 (Trong ảnh: Thí sinh làm thủ tục nhập học năm 2023)

Trong đợt xét tuyển bổ sung đợt 1 này, các ngành của Trường đại học Sư phạm có điểm trúng tuyển cao nhất. Đối với phương thức xét điểm thi, hai ngành Giáo dục công dân và Giáo dục Chính trị cùng lấy 26 điểm; ngành Sư phạm tin học 25,5 điểm; ngành Sư phạm Địa lý 26,8 điểm; ngành Sư phạm Công nghệ 22,5 điểm; ngành Sư phạm âm nhạc 19 điểm; ngành Giáo dục pháp luật 25 điểm; ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27 điểm và ngành Hệ thống thông tin 15 điểm. Đối với phương thức xét học bạ, ngành Sư phạm Địa lý có điểm xét cao nhất với 28 điểm; tiếp đến là ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27,3 điểm; các ngành còn lại xét từ 18,5 – 26 điểm.

Đối với Trường đại học Khoa học, với phương thức xét điểm thi, ngành Công nghệ thông tin xét điểm cao nhất với 21 điểm; các ngành còn lại xét từ 16 – 19,5 điểm. Với phương thức xét học bạ, ngành Công nghệ thông tin cũng xét điểm cao nhất với 22 điểm; các ngành còn lại xét từ 18,25 – 21 điểm.

Trường đại học Y – Dược xét tuyển bổ sung 4 ngành bằng hình thức xét điểm thi. Hai ngành Y học dự phòng và Điều dưỡng cùng xét tuyển 19,5 điểm; ngành Hộ sinh 19 điểm và ngành Y tế công cộng 16 điểm.

Trường Du lịch xét tuyển bổ sung 6 ngành. Đối với phương thức xét điểm thi, 5 ngành cùng lấy 16 điểm, riêng ngành Du lịch điện tử lấy 15,5 điểm. Đối với xét học bạ, ngành Quản trị kinh doanh có điểm xét cao nhất với 21 điểm, các ngành còn lại xét từ 18-20 điểm.

Khoa Giáo dục Thể chất xét tuyển ngành Giáo dục thể chất 18 điểm. Tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ xét tuyển bằng điểm thi từ 16 – 18,25 điểm; xét tuyển bằng học bạ từ 18,3 – 21,1 điểm. Tại Khoa Quốc tế xét tuyển ngành Kinh tế tài nguyên với 17 điểm thi và 18 điểm học bạ. Đối với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị xét tuyển 5 ngành, với tất cả cùng xét 15 điểm phương thức điểm thi và 18 điểm phương thức xét điểm học bạ.

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế lưu ý, thí sinh vào mục Tra cứu kết quả tuyển sinh, kiểm tra thông tin nộp chứng chỉ ngoại ngữ/Tra cứu điểm chuẩn, kết quả xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh hoặc click vào link: https://dkxt.hueuni.edu.vn/ketquaxettuyen để tra cứu điểm chuẩn và kết quả xét tuyển. Nếu thí sinh trúng tuyển vào 1 ngành bất kỳ thuộc Đại học Huế thì hệ thống sẽ trả về thông tin trúng tuyển của thí sinh, ngược lại, hệ thống sẽ báo là không tìm thấy.

ĐỨC QUANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm sàn cao nhất của Đại học Huế năm 2024 là 24 điểm

Ngày 23/7, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh hệ đại học hệ chính quy của các trường, khoa thành viên theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024.

Điểm sàn cao nhất của Đại học Huế năm 2024 là 24 điểm
Quản lý và sử dụng tài nguyên đất thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 20/7, Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trường đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học quản lý đất đai toàn quốc lần thứ 2 với chủ đề “Quản lý và sử dụng tài nguyên đất thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Quản lý và sử dụng tài nguyên đất thích ứng với biến đổi khí hậu
Vẫn thấy anh như còn đó!

Giáo sư (GS) Cao Huy Thuần là một trí thức nổi tiếng không chỉ với Huế, nên tin anh qua đời tại Pháp ngày 7/7 vừa qua lập tức được các cơ quan truyền thông lớn cả nước thông báo. Anh học Đại học Luật Sài Gòn (1955-1960), dạy học tại Đại học Huế (1962-1964). Năm 1964, sang du học tại Pháp; bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Paris (1969)… Anh từng là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Cộng đồng châu Âu tại Đại học Picardie.

Vẫn thấy anh như còn đó

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top