ClockThứ Tư, 09/11/2022 14:50

Giao lưu sĩ quan biên phòng trẻ Việt Nam-Lào

TTH.VN - Ngày 9/11, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh, BĐBP Việt Nam và Lào tổ chức tọa đàm thanh niên, giao lưu sĩ quan biên phòng trẻ lần thứ nhất năm 2022.

Vun đắp thêm tình hữu nghị Việt Nam - LàoViệt Nam - Lào vững bước đồng hành trên con đường phát triểnTình hữu nghị sinh viên Việt – LàoĐại sứ quán Việt Nam và Lào tại Thái Lan giao lưu, tăng tình hữu nghịVun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết Việt - Lào

Trồng và trao tặng hàng cây hữu nghị 

Tham dự buổi tọa đàm có Đại tá Ăm- phăn Xay- nha- sụ- băt, Phó Cục trưởng Cục BĐBP, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Lào; Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Việt Nam; Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy BĐBP tỉnh và gần 100 sĩ quan biên phòng trẻ hai nước Việt Nam- Lào. 

Các tham luận về “công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”, “kết quả và kinh nghiệm của đội ngũ sĩ quan trẻ trong thực hiện chương trình nâng bước em đến trường”, “nhận thức về tình hữu nghị của Việt Nam- Lào trong thực hiện nhiệm vụ của sĩ quan biên phòng trẻ”…, được đại biểu sĩ quan trẻ biên phòng Việt Nam- Lào trình bày, thảo luận tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, lãnh đạo BĐBP Việt Nam và Lào tin tưởng sâu sắc, đội ngũ sĩ quan biên phòng trẻ của hai nước với thế mạnh là được đào tạo cơ bản, được phấn đấu rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội, được giáo dục về truyền thống đoàn kết, gắn bó, thủy chung son sắt giữa hai dân tộc, hai quân đội và BĐBP hai nước; với tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ sẽ kế tục và tiếp nối xứng đáng truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, ngày càng đoàn kết gắn bó, góp phần xứng đáng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ  an ninh biên giới quốc gia của hai nước, xây dựng biên giới Việt Nam- Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, trở thành hình mẫu trong hợp tác công tác biên phòng, quốc phòng.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng quà lưu niệm bộ đội biên phòng nước bạn Lào 

Cùng ngày, sĩ quan biên phòng trẻ Việt Nam- Lào đã cùng trồng cây mai vàng Huế, trồng và trao tặng hàng cây hữu nghị tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, chiều 8/11, trong chuỗi hoạt động giao lưu, sĩ quan biên phòng trẻ Việt Nam- Lào đã thi đấu giao lưu bóng chuyền tại Nhà thi đấu Trung tâm Giáo dục thể chất Đại học Huế-52 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, TP. Huế.

Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định: Đây là hoạt động nhằm củng cố và tăng cường tin cậy chính trị; tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác và gắn kết giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên và sĩ quan biên phòng trẻ 2 nước, góp phần xây dựng biên giới Việt- Lào hòa bình hữu nghị, ổn định hợp tác và phát triển

Đồng thời qua đó; góp phần chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt- Lào; tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ hai bên hiểu đúng, sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam- Lào trong lịch sử và hiện tại; trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; hợp tác phòng chống thiên tai và các loại dịch bệnh ở khu vực biên giới.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

TIN MỚI

Return to top