ClockThứ Ba, 11/12/2018 15:39

Google+ sẽ bị 'khai tử' sớm vì lộ dữ liệu 52 triệu người dùng

Lỗ hổng mới bị phát hiện khiến Google phải đóng cửa dịch vụ mạng xã hội của mình vào 4/2018, sớm hơn bốn tháng so với kế hoạch.

Google Hangouts bị khai tử vào năm 2020

Google chia sẻ trên blog rằng bản cập nhật tháng 11 cho API Google+ đã khiến các nhà phát triển có thể xem được thông tin của người dùng cả khi họ chọn chế độ riêng tư. Lỗi này đã được khắc phục sau 6 ngày và mật khẩu cũng như thông tin tài chính của thành viên không bị ảnh hưởng.

Google+ sẽ ngừng hoạt động vào tháng 4/2019

"Không có bên thứ ba nào xâm nhập vào hệ thống của chúng tôi và chưa có dấu hiệu nào cho thấy dữ liệu của người dùng bị lạm dụng", Google viết. "Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho 52,5 triệu người dùng có nguy cơ bị lộ thông tin về sự cố này".

Đầu tháng 3, Wall Street Journal thông báo về một lỗi bảo mật, chưa được phát hiện trong ba năm qua, đã làm lộ dữ liệu của 500.000 thành viên Google+. Công ty công nghệ Mỹ đã điều tra và đến tháng 10 mới thừa nhận sự cố, đồng thời tuyên bố sẽ đóng cửa dịch vụ này mãi mãi từ 8/2019.

Với vấn đề bảo mật mới nhất, Google đẩy việc "khai tử" Google+ sớm hơn bốn tháng so với dự định ban đầu. Thông tin này được đưa ra một ngày trước khi CEO Google Sundar Pichai dự kiến sẽ điều trần trước Quốc hội Mỹ về một loạt hoạt động của công ty.

Google+ là mạng xã hội được Google ra mắt năm 2010, tham vọng cạnh tranh với Facebook hay Twitter. Tuy nhiên, sản phẩm không được người dùng quan tâm khi 90% thành viên có thời gian truy cập dưới 5 giây. Tại Việt Nam, Google+ cũng ít phổ biến mà chủ yếu được tận dụng để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).

Theo vnexpress.net

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Adobe làm lộ dữ liệu của hơn 7 triệu người dùng

Một chuyên gia bảo mật cho biết hồ sơ của khoảng 7,5 triệu người sử dụng Adobe Creative Cloud đã ‘vô tình’ bị công khai trên internet. Tuy nhiên, mật khẩu và thông tin thanh toán không nằm trong số dữ liệu bị ảnh hưởng.

Adobe làm lộ dữ liệu của hơn 7 triệu người dùng
Google+ ngừng hoạt động vào ngày 2/4

Google vừa thông báo sẽ ngừng hoạt động Google+ kể từ ngày 2/4, thời điểm công ty bắt đầu xóa hồ sơ người dùng và mọi dữ liệu được lưu trữ trên đó, bao gồm cả ảnh.

Google+ ngừng hoạt động vào ngày 2 4

TIN MỚI

Return to top