Thế giới

Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hoá

ClockThứ Tư, 04/11/2015 18:10
TTH - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo đã kêu gọi nỗ lực phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên trong khuôn khổ Hội nghị Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), bao gồm 10 nước ASEAN cùng với 8 đối tác đối thoại trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ được tổ chức ở Malaysia ngày hôm qua (4/11).

Trong bài phát biểu ở cuộc họp chung ADMM+, Bộ trưởng Quốc phòng Han thúc giục các nước tham gia vào nỗ lực thuyết phục Bắc Triều Tiên để loại bỏ các chương trình hạt nhân của mình.

Ở mặt trận Biển Đông, có khả năng Bộ trưởng Han giữ quan điểm trung lập, không đi quá lập trường đã được công bố trong một cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trước đó.

Bảo Nghi (lược dịch từ Yonhap)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top