Thế giới

Hàn Quốc sẵn sàng thảo luận về vấn đề trừng phạt Triều Tiên

ClockThứ Hai, 25/05/2015 10:30
TTH.VN - Hàn Quốc sẽ tiếp tục tìm cách thúc đẩy trao đổi và hợp tác liên Triều khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ.

Hàn Quốc ngày 24/5 cho biết sẵn sàng thảo luận về các vấn đề liên quan tới việc trừng phạt Triều Tiên nếu như Bình Nhưỡng nhất trí nối lại các cuộc đàm phán liên Triều đang bị đình trệ.

Trong một tuyên bố ngày 24/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đang để ngỏ việc thảo luận một loạt các vấn đề, bao gồm các biện pháp trừng phạt, nếu như Triều Tiên đáp lại đề xuất đàm phán liên Triều. Tuyên bố khẳng định, Hàn Quốc sẽ tiếp tục tìm cách thúc đẩy trao đổi và hợp tác liên Triều khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ.  

Các biện pháp trừng phạt kinh tế được Hàn Quốc áp dụng sau vụ tàu chiến Cheonan của nước này bị chìm vào năm 2010, trong ảnh là xác tàu Cheonan đang được vớt lên (ảnh: AFP)

Các biện pháp trừng phạt kinh tế được Hàn Quốc áp dụng ngày 24/5/2010 sau vụ tàu chiến Cheonan của nước này bị chìm vào năm 2010, làm 46 thủy thủ thiệt mạng, trong đó Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đứng đằng sau vụ việc trên, tuy nhiên Bình Nhưỡng luôn phủ nhận có liên quan đến vụ việc.

Theo lệnh trừng phạt trên, Seoul đã ngừng tất cả các hoạt động hợp tác kinh tế liên Triều, ngoại trừ hoạt động tại Khu công nghiệp chung Kaesong nằm trên lãnh thổ Triều Tiên gần đường biên giới liên Triều.

Bình Nhưỡng đã nhiều lần yêu cầu Seoul dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trước khi 2 bên tiến hành đàm phán liên Triều song Hàn Quốc vẫn duy trì quan điểm rằng, trước hết Triều Tiên cần phải chịu trách nhiệm về vụ việc liên quan đến tàu chiến Cheonan.

Lệ Chi (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top