Thế giới

Hàng trăm bác sĩ Lebanon có ý định rời khỏi đất nước: Khủng hoảng chồng khủng hoảng

ClockThứ Hai, 07/09/2020 08:28
Tờ Nhật báo Trung Đông (Asharq al-Awsat) hôm nay đưa tin, hàng trăm bác sĩ tại Lebanon đang có ý định rời khỏi đất nước trong bối cảnh quốc gia Arập này đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng: kinh tế, tài chính và chính trị.

Thêm nhiều thuốc nổ được tìm thấy bên ngoài cảng Beirut, LebanonGeorge - cậu bé “phép màu” trong thảm kịch tại LebanonThế giới chung tay vực dậy Lebanon sau vụ nổ kinh hoàngQuốc tế cam kết “không bỏ rơi” LebanonTổng thống Hàn Quốc gửi đặc phái viên tới UAE, Lebanon

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Beirut, Lebanon. Ảnh: THX/TTXVN

Tờ báo dẫn lời Người đứng đầu Hiệp hội Bác sĩ Lebanon, Charaf Abou Charaf cho biết, hàng trăm bác sĩ đã tới Hiệp hội để yêu cầu trả lại hồ sơ để họ rời khỏi đất nước. Theo ông Cha-ráp, nếu điều này tiếp tục, nó sẽ gây ra 1 thảm họa “thực sự” cho ngành y tế Libăng.

Việc hàng trăm các bác sĩ muốn rời khỏi Lebanon khi cuộc sống của họ đã chịu tác động lớn từ đại dịch Covid-19, cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế đang diễn ra tại nước này. Trên thực tế, Chính phủ Lebanon đã không thể chi trả kinh phí cho các bệnh viện công và tư nhân hoạt động.

Không như thế, các bác sĩ nhân viên y tế cũng như mọi công dân Lebanon khác đều không thể tiếp cận được các khoản tiền tiết kiệm của họ trong ngân hàng, do sự kiểm soát nguồn vốn của các ngân hàng ở nước này.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top