Thế giới

"Hoả lực miệng" Trung Quốc doạ "xử" Mỹ trên Biển Đông

ClockThứ Hai, 18/05/2015 11:21
TTH.VN - Theo dàn "hoả lực miệng" này, Trung Quốc phải chuẩn bị chiến tranh ở Biển Đông, nổ súng bắn hạ tàu chiến, máy bay Mỹ... 

Yêu cầu mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter với thuộc cấp về vêệc  lựa chọn đưa tàu chiến, máy bay tiến vào phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) khiến dàn "hoả lực miệng" Trung Quốc phản ứng tức thì.

Doãn Trác, một viên Thiếu tướng hải quân nghỉ hưu nói với tờ Nhân Dân nhật báo và được báo Giáo dục Việt Nam dẫn lại, chỉ cần tàu chiến hay máy bay Mỹ tiến vào khu vực phạm vi 12 hải lý mà Bắc Kinh gọi là "vùng biển, vùng trời chủ quyền" thì quân đội Trung Quốc có quyền lập tức bắn cảnh cáo hoặc bắn hạ.

 
Tướng về hưu Doãn Trác
Tướng TQ về hưu Doãn Trác

Nhân Dân nhật báo cho rằng mặc dù khả năng Mỹ kéo tàu chiến, máy bay áp sát đảo nhân tạo Trung Quốc mới chỉ là giả thuyết lời nói, nhưng Bắc Kinh đã phải cảnh giác.

Các bước phản ứng của quân đội theo Doãn Trác nên tuân thủ trình tự, đầu tiên là cảnh báo xua đuổi, không được thì bắn cảnh cáo, và cuối cùng là nổ súng bắn hạ. Nhưng dù sao ông Trác cho rằng cũng nên tránh hành động quá khích vì nó bất lợi cho cả hai bên.

Thời báo Hoàn Cầu (ấn bản phụ của Nhân dân Nhật báo) nhận định, với việc Trung Quốc ở gần Biển Đông hơn và quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình, Mỹ, mặc dù có đội quân hùng mạnh nhất thế giới, cũng sẽ không có cơ hội áp đảo Trung Quốc. Ngoài ra, xung đột kéo dài cuối cùng sẽ tước đi quyền bá chủ của Mỹ đối với những quốc gia khác trong khu vực, vốn chỉ là nạn nhân của cuộc chiến”.

Tờ báo Trung Quốc này còn khẳng định Bắc Kinh “không có ý định trở thành phía thách thức, nhưng Trung Quốc sẽ không tránh né bất kỳ thách thức nào nhằm vào chủ quyền lãnh thổ của mình từ phía Mỹ”.

Thời báo Hoàn Cầu “khuyên răn” rằng: “Chúng tôi yêu cầu Mỹ nên suy nghĩ kỹ trước khi thực thi chính sách châu Á-Thái Bình Dương mang tính giữ thể diện này”.

Trước đó, hôm 13/5, Nhân Dân nhật báo cũng dẫn phân tích của chuyên gia quân sự Lương Phương cho rằng: "Nếu các nước khác liên tục khiêu khích Trung Quốc ở Biển Đông, nắn gân phản ứng của chúng ta, chúng ta quyết không thể chỉ nghe mà bỏ qua".

Theo báo này, Bắc Kinh cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống ở Biển Đông, kể cả là chiến tranh.

Theo Đất Việt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top