Nhiều hộ dân đã tranh thủ tháo dỡ nhà cửa sớm để tận dụng các vật dụng cũ
Đồng loạt di dân
Gia đình ông Nguyễn Nhàn và 2 người con là Nguyễn Thị Bích Liên và Nguyễn Thanh San, trú tại tổ 19 phường Thuận Lộc, đã gắn bó hơn 40 năm tại mảnh đất này.
Do nằm trong diện di dời giải tỏa nên lâu nay, gia đình không thể cơi nới, sửa chữa nhà trong khi số nhân khẩu ngày càng tăng, nhà cửa ngày càng xuống cấp, dột nát.
Khi có thông báo di dời, ông Nhàn đã vận động các con và bà con xóm giềng thực hiện nghiêm túc việc di dời và nhận đất tái định cư để xây dựng nhà cửa.
Ông Nhàn chia sẻ: “Sau khi được cấp lại lô đất 100m2 tại Khu vực 2 Khu dân cư phía Bắc Hương Sơ để xây dựng nhà cửa và nhận bồi thường với số tiền 270 triệu đồng của Nhà nước, gia đình còn nhận được chi phí hỗ trợ thuê nhà 6 tháng trong thời gian chờ xây dựng nhà với mức 12 triệu đồng, hỗ trợ vận chuyển đồ đạc 5 triệu đồng và 10,5 triệu đồng tiền thưởng do tháo dỡ nhà trước thời hạn. Hiện, gia đình đã hoàn tất việc tháo dỡ và đang vận chuyển đến khu nhà trọ ở phường Hương Sơ để thuận tiện trong việc trông coi và giám sát công trình xây dựng nhà ở”.
Là một trong 4 phường có số hộ di dân lớn nhất với hơn 280 hộ và cũng là địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ nhà cửa trước thời hạn, đến nay, phường Thuận Lộc có trên 100 hộ dân thực hiện việc tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng.
Theo Chủ tịch UBND phường Thuận Lộc Phan Thị Cúc, nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân nhận tiền thưởng của Nhà nước theo khung chính sách bàn giao mặt bằng trước thời hạn quy định, từ đầu năm 2020 đến nay, phường thường xuyên đến các nhà dân để tuyên truyền, vận động và giải thích cho bà con về các khung chính sách, quyền lợi của bà con khi tháo dỡ nhà trước thời hạn. Vì vậy, đến nay trên địa bàn phường có trên 100 hộ dân tháo dỡ và bàn giao mặt bằng. Phường đang chỉ đạo các tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ cơ sở xuống tận nhà dân để vận động các hộ còn lại nhằm hoàn tất việc tháo dỡ công trình trước ngày 20/3. Đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn, phường chỉ đạo các đoàn thể hỗ trợ công tác tháo dỡ và sắp xếp đồ đạc để bà con thuận tiện trong qúa trình chuyển đến nơi ở mới.
Các vật dụng liên quan đến đời sống, sinh hoạt của người dân cũng được gói gém cẩn thận để vận chuyển đến nơi ở mới
Lên phương án dọn dẹp mặt bằng
Để trả lại mặt bằng sạch cho di tích Kinh thành Huế phục vụ công tác tôn tạo, phục hồi và chỉnh trang công trình, sau khi các hộ dân hoàn tất việc tháo dỡ nhà cửa, đồ đạc bàn giao mặt bằng, UBND TP. Huế chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất xây dựng kế hoạch dọn dẹp mặt bằng, triệt hạ công trình sau khi giải tỏa. UBND tỉnh đã làm việc với Tư lệnh Quân khu 4 và đơn vị đã thống nhất hỗ trợ công tác rà phá bom mìn toàn bộ khu vực này.
Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Nguyễn Anh Tuấn thông tin, sau khi hiện thực xong công tác rà phá bom mìn, trung tâm sẽ thực hiện kế hoạch dọn dẹp vệ sinh bằng cách phân loại các nguồn rác, trong đó rác sinh hoạt sẽ đưa thẳng đến nhà máy xử lý rác thải, rác thải xây dựng triệt hạ từ các công trình sẽ có phương tiện cơ giới vận chuyển đến tập kết cho các doanh nghiệp tái tạo làm vật liệu xây dựng.
Theo ông Tuấn, để hạn chế thấp nhất các khoản chi phí trong quá trình dọn dẹp vệ sinh môi trường, thành phố sẽ huy động các lực lượng vũ trang, công an, bộ đội, đoàn thanh niên, các cơ quan trường học và UBND các phường tổ chức thực hiện thu gom rác ngay tại nguồn dựa trên tinh thần ra quân Ngày Chủ nhật xanh, đồng thời tìm kiếm các đơn vị thực hiện mô hình xã hội hóa trong thu gom và tận dụng phế liệu.
Cùng với việc di dân (đợt 1) với trên 500 hộ dân tại 4 phường nội thành, hiện UBND TP. Huế đang đẩy nhanh tiến độ dự án di dân (đợt 2). Trong đó, các khung chính sách đợt 2 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện trong 2 năm 2020- 2021. Trong đó, năm 2020 sẽ di dời dân khu vực Eo Bầu, 2021 di dời dân Tuyến phòng lộ và Hộ thành hào, hoàn tất công tác di dời trước ngày 31/12/2020 với khoảng 2.400 hộ. |
Bài, ảnh: THANH HƯƠNG