Thế giới

Hội nghị tham vấn an ninh thường niên Hàn-Mỹ ra tuyên bố chung

ClockThứ Hai, 02/11/2015 14:40
TTH.VN - Theo Yonhap, Hội nghị tham vấn an ninh thường niên Hàn Mỹ (SCM) lần thứ 47 do Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo và người đồng cấp Mỹ Ash Carter đồng chủ trì diễn ra sáng 2/11 tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, đã kết thúc cùng ngày.


Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min Koo (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (trái) tại hội nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hội nghị ra tuyên bố chung 16 điểm gồm một số nội dung đáng chú ý như sau:

Hai bên thống nhất xây dựng kế hoạch tác chiến 4D nhằm phá hủy tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, không để Bình Nhưỡng có thêm các hành động khiêu khích quân sự; Bày tỏ hết sức quan ngại trước việc Triều Tiên gần đây tuyên bố sẽ tiến hành thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo; Đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng thực hiện nghiêm túc Tuyên bố chung 19​/9​/2005 và thực hiện nghĩa vụ tại các Nghị quyết 1718, 1874, 2087 và 2094 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Hàn Quốc tái khẳng định tiếp tục phát triển hệ thống phòng vệ tên lửa của Hàn Quốc (KAMD) và Kill-Chain đến năm 2020 nhằm tự nâng cao năng lực quốc phòng để đối phó với mối đe dọa bởi chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.

Hai bên quyết định tăng cường trao đổi thông tin để đối phó với mối uy hiếp tên lửa của Bình Nhưỡng, đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ để phát triển sức mạnh đồng minh bao gồm cả trong đối phó với mối uy hiếp bởi tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.

Hai bên khẳng định quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn tiếp tục được phát triển vững mạnh, đồng thời tiếp tục thúc đẩy tăng cường hợp tác, trong đó có lĩnh vực vũ trụ; tăng cường hợp tác đồng minh Mỹ-Nhật-Hàn, bao gồm cả chia sẻ thông tin tình báo quân sự…

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter còn kêu gọi Hàn Quốc nhanh chóng gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), đồng thời kêu gọi các bên liên quan không có thêm bất kỳ hành động nào nhằm quân sự hóa khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cũng lên tiếng kêu gọi các bên liên quan phải đảm bảo tự do hàng không, hàng hải theo luật pháp quốc tế.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top