Thế giới

Hơn 1.200 phần tử IS quay về châu Âu từ Syria & Iraq

ClockThứ Tư, 18/11/2015 15:31
TTH.VN - Hãng thông tấn AP ngày 18/11 trích dẫn một báo cáo cho biết, hơn 1.200 tay súng mang quốc tịch châu Âu từng hoạt động cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq đã hồi hương trong vòng 2 năm qua.

Các phần tử khủng bố trong một đoạn video. Ảnh: PressTV

Số liệu cụ thể cho thấy, 250 tay súng khủng bố đã trở về Pháp, 350 người quay lại Vương quốc Anh, 250 người về Đức, 130 người đến Bỉ, 125 người hồi hương về Thụy Điển, và những phần tử cực đoan còn lại đang phân tán trên khắp khu vực châu Âu.

Theo nguồn tin trên, hầu hết những người trở về Pháp đang bị bắt giữ và bị buộc tội khủng bố: “các hệ thống công lý đang cố gắng tìm ra ai là kẻ nguy hiểm cho an ninh của nước này”. Ngoài ra, bản báo cáo cũng cho biết thêm rằng, theo số liệu chính thức, hiện có khoảng 520 công dân Pháp đang chiến đấu cho những kẻ khủng bố ở Syria và Iraq.

Trước đó, phát ngôn viên của Cơ quan cảnh sát Liên minh Châu Âu Europol khẳng định, những người mang quốc tịch châu Âu trở về từ Iraq và Syria đang gây ra những rủi ro an ninh lớn nhất, tính từ vụ khủng bố tại Mỹ ngày 11/9/2001. Europol cũng công bố có khoảng 5 nghìn người châu Âu đang gia nhập các tổ chức cực đoan ở Syria. Trong đó bao gồm 600 người Anh, 1.200 người Pháp và ít nhất 350 người Bỉ. 

Pháp đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp sau khi thủ đô Paris bị tổ chức khủng bố IS tấn công liên hoàn, khiến ít nhất 129 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. 

THANH NGÂN (lược dịch từ AP)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top