Thế giới

Hơn một triệu người Ukraina đối mặt với nguy cơ thiếu nước

ClockThứ Tư, 15/07/2015 07:27
TTH.VN - Khu vực bị chiến tranh ở miền đông Ukraine đang ở giữa một cuộc khủng hoảng nguồn nước, với khoảng 1,3 triệu người phải đối mặt với tình trạng thiếu nước do cơ sở hạ tầng bị hư hỏng hoặc phá hủy, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF ngày hôm qua (14/7) cho biết.

Trong một tuyên bố, bà Giovanna Barberis, đại diện UNICEF ở Ukraine nói rằng, "nước là một trong những nhu cầu cấp thiết đối với hầu hết trẻ em và người lớn ở miền đông Ukraine".

Người dân tại khu vực bị chiến tranh tàn phá ở miền đông Ukraina phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước - Ảnh: globalpost.

Với lượng mưa rất ít trong những tuần gần đây và nhiệt độ mùa hè tăng cao, các điều kiện sống của người dân đang ngày càng trở nên khó khăn. Ở Mariupol, một thành phố có khoảng 500.000 cư dân ở trong khu vực Donetsk, người dân phải dựa vào nguồn nước từ một hồ chứa " nhanh chóng bị cạn kiệt ", UNICEF cho biết.

Theo cơ quan này, chỉ có 60% khả năng cung ứng nước của thời kỳ trước xung đột hiện vẫn còn hoạt động, buộc nhiều gia đình phải dựa vào các xe tải chở nước hoặc phải mang xô đến các khu vực lân cận có những giếng nước đang hoạt động để lấy nước.

Tình hình sẽ càng tồi tệ hơn khi nguy cơ lây nhiễm các bệnh theo đường nước có thể tăng lên khi người ta không thể lưu trữ hoặc vận chuyển nước một cách an toàn.

Bà Barberis nói rằng, "không nên để cho bất kỳ đứa trẻ và gia đình nào phải mạo hiểm mạng sống của mình để tiếp cận với một trong những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống".

Kể từ tháng 1/2015, UNICEF đã giúp hơn 550.000 người ở miền đông Ukraine tiếp cận được với nguồn nước an toàn. Cơ quan này cho biết, nhiều hoạt động nhân đạo khác vẫn rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu về nước và vệ sinh môi trường.

Gần 1,4 triệu người đã được di dời bên trong Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu hồi tháng 3/2014. Hơn 5 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo, trong đó có 1,7 triệu trẻ em, UNICEF cho biết. Cơ quan này nói rằng họ chỉ mới nhận được 19% trong tổng số 55,8 triệu USD cần có để đáp ứng nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của trẻ em và các gia đình ở khu vực này trong năm nay.

Bảo Nghi (lược dịch từ Sputnik)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top