Thể thao

Huấn luyện viên Park Hang-seo: U23 Việt Nam có nhiều phương án cho SEA Games 31

ClockThứ Năm, 21/04/2022 14:47
Huấn luyện viên người Hàn Quốc cho biết U23 Việt Nam có nhiều sự lựa chọn về đội hình và nhân sự nhằm chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31 với mục tiêu bảo vệ huy chương vàng.

Tiếp đà chiến thắngKhó cản bước tuyển Việt NamThể diện “ao làng”Tuyển quốc gia gọi tên Hồ Thanh Minh

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết U23 Việt Nam cần thêm thời gian để hoàn thiện đội hình cho SEA Games 31. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu lượt về với U20 Hàn Quốc vào ngày mai (22/4) trên sân nhà Hàng Đẫy.

Ở buổi họp báo trước trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ nhiều về tình hình của đội tuyển U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31.

Ông Park mở đầu: “Trận đầu diễn ra Phú Thọ vừa qua là dịp để tôi cùng ban huấn luyện kiểm tra đánh giá các cầu thủ mới, chưa được trao nhiều cơ hội. Ở trận đấu ngày mai, nhiều cầu thủ trẻ sẽ ra sân với những đàn anh để có thêm kinh nghiệm.”

Huấn luyện viên người Hàn Quốc cho biết ông đang có nhiều sự lựa chọn về nhân sự. Ở hàng phòng ngự, ông Park sở hữu những trung vệ từng lên tuyển quốc gia như Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình cùng với những gương mặt đã chơi tốt tại giải U23 Đông Nam Á như Quang Thịnh, Tấn Tài và Liễn Quang Vinh.

Ở mặt trận tấn công, U23 Việt Nam cũng gồm nhiều cầu thủ tốt với tiền đạo Tiến Linh, Xuân Tú và Thanh Minh. Ông Park tiết lộ còn đang nghiên cứu cho tiền vệ Hoàng Đức đá tiền đạo để cải thiện khả năng ghi bàn của U23 Việt Nam.

Hiện tại, huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam đang tìm kiếm và sắp xếp đội mình mạnh nhất và cần thời gian để lắp ghép và hoàn thiện.

Về chiến thuật cho giải đấu quan trọng sắp tới, ông Park cho hay: “Thật ra đội hình không quan trọng. Sơ đồ 3-4-3 hay 3-5-2 cũng chỉ là con số. Điều quan trọng là làm sao có biện pháp đối phó với đối phương. Nhìn chung chúng tôi luôn có 2 sự lựa chọn trong chiến thuật.”

Ở trận đấu giao hữu lượt đi với U20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì (Phú Thọ), huấn luyện viên Park Hang-seo tung ra đội hình với nhiều cầu thủ mới, ít được thi đấu. Vì thế, đội chủ nhà không thể áp đảo đối thủ.

Thậm chí, U23 Việt Nam thủng lưới trước từ một tình huống cố định sau khi U20 Hàn Quốc tận dụng tốt lợi thế về thể hình. Sau đó, đội bóng áo đỏ sao vàng mới có bàn gỡ trên chấm phạt đền khi bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm.

Nói về kết quả ở trận trước, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng U23 Việt Nam cần thêm nhiều thời gian để tập luyện và cải thiện lối chơi. Nhiều cầu thủ ở đội còn chưa nắm bắt rõ ý đồ, chiến thuật.

Sau trận gặp U20 Hàn Quốc vào ngày mai, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chỉ còn khoảng 2 tuần tập luyện để chuẩn chị cho SEA Games 31 cùng mục tiêu bảo vệ huy chương vàng.

Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với U23 Indonesia, Philippines, Myanmar, Timor Leste.

Trả lời phỏng vấn cùng huấn luyện viên Park Hang-seo, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cho biết toàn bộ cầu thủ U23 Việt Nam đang nỗ lực để có thể tham dự kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á sắp tới và giành thành tích cao nhất.

Theo TTXVN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đóng thế

Còn đến 2 trận đấu nữa vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á mới hạ màn, nhưng với thất bại nặng nề 0 - 3 trước Indonesia trên sân Mỹ Đình, HLV Philippe Trousser đã sớm phải kết thúc hợp đồng dẫn dắt cả 2 đội tuyển Quốc gia và tuyển U23 Quốc gia Việt Nam.

Đóng thế
Cầu thủ nhập tịch

Trước thềm 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3 này, theo tờ Bola. Okezone, Indonesia đã hoàn thành nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan, Nathan Tjoe-A-On. Cầu thủ này đã tuyên thệ trở thành công dân Indonesia. Sau khi tuyên thệ, Nathan Tjoe-A-On có thể khoác áo đội tuyển Indonesia ngay.

Cầu thủ nhập tịch
Không còn “có mới, nới cũ”

Trong danh sách 33 cầu thủ được HLV Troussier triệu tập trong lần tập trung vào đầu tháng 3 này, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, xuất hiện nhiều cái tên cũ, là trụ cột và chỗ dựa một thời của bóng đá Việt Nam.

Không còn “có mới, nới cũ”
Return to top