ClockChủ Nhật, 29/08/2021 15:23

Hương Thủy: Đình chỉ bồi lấp đất trái phép tại thôn 6 xã Thủy Phù

TTH.VN - Chiều 29/8, ông Lê Hữu Trí - Chủ tịch UBND xã Thủy Phù (TX. Hương Thủy) cho biết, lực lượng chức năng đã lập biên bản về hành vi hủy hoại đất nông nghiệp tại thôn 6, xã Thủy Phù. Người vi phạm là ông Nguyễn Huy Hoàng, trú tại tổ 6, P. Thủy Lương (TX. Hương Thủy).

Đơn vị đầu tiên của tỉnh nhận gói hỗ trợ phòng, chống COVID -19 từ AgribankTranh chấp đất ở Hố Chàng: Nhờ tòa phân địnhHương Thủy: Hiến máu tình nguyện vượt chỉ tiêu

Địa điểm bị bồi lấp trái phép tại xã Thủy Phù

Theo Chủ tịch UBND xã Thủy Phù, ông Nguyễn Huy Hoàng đã có hành vi bồi đất trái phép trên diện tích đất nuôi trồng thủy sản với khối lượng đã san lấp khoảng 700m3. Hành vi của ông Hoàng vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định 91/2019 NĐ – CP.

Trước đó, ông Lê Đức Hùng (người dân thôn 6, xã Thủy Phù) có diện tích đất ao hồ nuôi trồng thủy sản hơn 6.000m2. Sau một thời gian khai thác không hiệu quả, tháng 2/2021, ông Hùng có đơn xin bồi lấp, chuyển mục đích sử dụng đất sang trồng hoa màu, cây lâu năm nhưng chưa được cấp thẩm quyền đồng ý. Tiếp đó, ông Hùng bán diện tích đất nói trên cho ông Nguyễn Huy Hoàng.

Sau khi mua từ ông Hùng, ông Nguyễn Huy Hoàng đã huy động nhiều phương tiện cơ giới tiến hành bồi đất san lấp ở diện tích đất nói trên bằng loại đất khác thành phần dù chưa được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Đáng nói, dù trước đó đã có phản ánh cùng yêu cầu lập biên bản hiện trạng, làm rõ hành vi hủy hoại đất, xử lý vi phạm về tổ chức tập kết đất đá khác thành phần với loại đất nông nghiệp đang sử dụng và buộc đình chỉ thi công, nhưng đến ngày 28/8, hoạt động tập kết đất đá để bồi lấp diện tích đất nói trên vẫn diễn ra khiến nhiều ý kiến cho rằng chính quyền xã Thủy Phù lơ là trong vấn đề xử lý.

Qua trao đổi, ông Lê Hữu Trí - Chủ tịch UBND xã Thủy Phù thừa nhận sự việc trên. “Do rơi vào thời điểm cuối tuần, anh em tính để đầu tuần sẽ làm nên dẫn đến chậm trễ. Qua đây, cá nhân tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc”, ông Trí bày tỏ.

Liên quan đến sự việc này, công an TX. Hương Thủy cũng đã vào cuộc, đồng thời tiến hành lập biên bản, đình chỉ hoạt động san lấp vào trưa 28/8. Theo công an TX. Hương Thủy, số đất dùng để bồi lấp được ông Lê Đình Thiện (trú tại Phú Lộc) mua và vận chuyển từ mỏ Vạn Xuân (Lộc Điền - Phú Lộc). Ông Lê Đình Thiện là tài xế xe ủi được ông Nguyễn Huy Hoàng thuê tiến hành bồi lấp diện tích đất hơn 6.000m2 đã nêu.

Về khắc phục diện tích đất đã bị bồi lấp trái phép, qua trao đổi, ông Nguyễn Huy Hoàng cho biết sẽ chờ quyết định từ các cấp có thẩm quyền.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Trường hợp người có hành vi vi phạm không chấp hành thì Nhà nước sẽ thu hồi đất (theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013)

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Return to top