Thế giới

IAEA hoan nghênh thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran

ClockThứ Tư, 15/07/2015 11:14
TTH.VN - Tổng giám đốc IAEA cho biết đang xây dựng lộ trình nhằm giải quyết các nghi vấn còn tồn tại về chương trình hạt nhân Iran.

Ngày 15/7, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Amano hoan nghênh thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa các cường quốc và Iran. 

Tổng giám đốc Amamo cho biết, IAEA đang xây dựng lộ trình nhằm giải quyết các nghi vấn còn tồn tại về chương trình hạt nhân Iran.

Quan chức các nước tham gia vào đàm phán hạt nhân Iran tại Palais Coburg, Vienna, Áo (Ảnh: Reuters)

Theo thỏa thuận, lệnh trừng phạt do Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc áp đặt sẽ được bãi bỏ, đổi lại Iran nhất trí kiềm chế chương trình hạt nhân mà phương Tây nghi là nhằm chế tạo vũ khí. 

Ngoài ra, IAEA công bố thỏa thuận với Iran về giải quyết các vấn đề tồn đọng trước cuối năm nay, trong đó IAEA sẽ thanh sát các địa điểm hạt nhân Iran và Iran trả lời một số nghi vấn liên quan đến các nghiên cứu trước đây. 

Từ lâu Iran vẫn luôn bác bỏ việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân và khẳng định quyền phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình./.

Theo VOV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top